New Zealand xem xét dự luật cấm mở tài khoản mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi, với mức phạt 1,2 triệu USD đối với công ty vi phạm.
“Đã đến lúc New Zealand cần thừa nhận rằng, dù mạng xã hội mang lại rất nhiều điều tốt đẹp, không phải lúc nào nơi này cũng là không gian an toàn cho người trẻ”, Thủ tướng Christopher Luxon nói ngày 6/5, bình luận về dự luật “Độ tuổi phù hợp cho Người dùng Mạng xã hội”.
Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc mọi công ty mạng xã hội có hoạt động ở New Zealand phải xác minh độ tuổi của người dùng, không cho phép tài khoản có chủ sở hữu dưới 16 tuổi. Công ty vi phạm sẽ chịu mức phạt lên đến 2 triệu đô New Zealand (khoảng 1,2 triệu USD).
“Chúng ta phải buộc những nền tảng này chịu trách nhiệm bảo vệ trẻ em, vốn là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, tránh khỏi những nội dung độc hại, bạo lực mạng và lạm dụng”, ông nhấn mạnh.
“Với tư cách một người làm bố, tôi ý thức rất rõ rằng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ con mình khỏi mọi sự độc hại. Chúng ta đã có những biện pháp để bảo vệ trẻ em trong thế giới thực, nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ biện pháp bảo vệ con trẻ trong thế giới ảo. Điều này phải thay đổi”, Thủ tướng Luxon nói.

Các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại. Ảnh: AFP
Dự luật quản lý độ tuổi sử dụng mạng xã hội được xây dựng bởi các thành viên đảng Quốc gia (NP) của Thủ tướng Luxon, nhóm đông nhất trong liên minh cầm quyền gồm ba đảng. Ông Luxon bày tỏ kỳ vọng dự luật sẽ được ủng hộ mạnh mẽ từ mọi đảng tại quốc hội New Zealand.
Catherine Wedd, nghị sĩ NP và là thành viên soạn thảo, nói dự luật là cách để New Zealand bảo vệ “thiếu niên và trẻ em thuộc nhóm dễ bị tác động tiêu cực nhất bởi những phương diện độc hại trên mạng xã hội”.
Bà thừa nhận các nền tảng mạng xã hội hiện nay là “nguồn lực phi thường” nhưng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với người trẻ.
Tuy nhiên, đề xuất đang vấp phải phản đối từ đảng cánh hữu ACT trong liên minh cầm quyền. Lãnh đạo ACT David Seymour cho rằng dự luật quá vội vàng và thiếu khả thi. Ông đề xuất tổ chức cuộc đánh giá toàn diện với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, tâm lý và các công ty công nghệ để tìm ra giải pháp hiệu quả hơn.
Thanh Danh (Theo AFP, Guardian, NZ Herald)