
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ – Ảnh: REUTERS
Thông tin trên được Pakistan thuật lại hôm nay 6-5, sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ vào ngày 5-5.
Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, các thành viên trong Hội đồng Bảo an đã được cung cấp thông tin về tình hình khu vực.
“Họ kêu gọi đối thoại và ngoại giao để xoa dịu căng thẳng, tránh đối đầu quân sự và giải quyết vấn đề một cách hòa bình” – Bộ Ngoại giao Pakistan thuật lại.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về cuộc họp trên – cuộc họp do Islamabad yêu cầu.
Cả Ấn Độ và Pakistan đều đang tăng cường phòng thủ, sau khi quan hệ song phương xấu đi vì một vụ tấn công tháng trước. Hôm 22-4, những kẻ khủng bố đã sát hại 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ, tại khu vực Pahalgam ở vùng lãnh thổ liên bang “Jammu và Kashmir” của Ấn Độ.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan, nói rằng hai trong số ba nghi phạm là công dân Pakistan. Tuy nhiên Pakistan đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định chuẩn bị sẵn sàng tự vệ nếu bị tấn công, khiến các cường quốc thế giới phải kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng.
Pakistan đã tiến hành hai vụ thử tên lửa trong vòng ba ngày gần đây, trong khi Ấn Độ công bố kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự tại một số bang trong ngày 6-5, gồm các nội dung như phát còi báo động không kích và sơ tán.
Pakistan hiện là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ấn Độ thì không phải, nhưng New Delhi đã trao đổi với các thành viên hội đồng trước cuộc họp vào ngày 5-5.
Một nguồn tin Ấn Độ am hiểu cuộc thảo luận tiết lộ nhiều thành viên hội đồng bày tỏ lo ngại rằng các vụ phóng tên lửa và tuyên bố của Pakistan có đề cập tới hạt nhân là những yếu tố làm leo thang căng thẳng.
“Những nỗ lực của Pakistan nhằm quốc tế hóa vấn đề cũng đã thất bại. Họ được khuyên nên giải quyết song phương với Ấn Độ” – nguồn tin này nói.
Ấn Độ và Pakistan đã công bố một loạt biện pháp chống lại nhau sau vụ tấn công ngày 22-4, từ việc đình chỉ thương mại và một hiệp ước quan trọng về nguồn nước cho đến đóng cửa không phận và giảm nhân viên đại sứ quán.
Hôm 5-5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần phải tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể “dễ dàng vượt ngoài tầm kiểm soát”. Ông nói: “Giờ là lúc cần kiềm chế tối đa và lùi lại khỏi bờ vực”.