
Khuôn viên Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) đang có mức học phí cao nhất tại TP.HCM – Ảnh: ISHCMC
Trong năm học 2025 – 2026, Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) áp dụng mức học phí thường niên dao động từ 681,9 triệu đồng đến 959 triệu đồng/năm, tùy cấp.
Cụ thể học phí lớp 1 và 2 là 681,9 triệu đồng; lớp 3 và 4 là 727,4 triệu đồng; lớp 5 là 747,1 triệu đồng.
Bậc trung học bắt đầu với 849,4 triệu đồng cho lớp 6 đến lớp 8, tăng lên 888,2 triệu đồng ở lớp 9 và 10 và cao nhất là 959 triệu đồng cho lớp 11 và 12. Đây cũng là mức cao nhất tại TP.HCM, tiến gần 1 tỉ đồng/năm học.
So với năm học 2024 – 2025, học phí năm 2025 – 2026 tại ISHCMC tăng ở các cấp học. Chẳng hạn lớp 9 và 10 từ 862,3 triệu lên 888,2 triệu đồng; lớp 11 và 12 từ 931 triệu lên 959 triệu đồng. Mức tăng dao động từ 19 đến 28 triệu đồng, tương đương khoảng 2,9% đến 3,2% tùy cấp.
Trong năm học 2025 – 2026, Trường Quốc tế Anh BIS HCMC áp dụng mức học phí dao động từ 238,1 triệu đồng/năm (chương trình học nửa ngày dành cho trẻ mẫu giáo F1) đến 956,3 triệu đồng/năm (cho học sinh lớp 12-13).
Bậc tiểu học có học phí từ 648,1 đến 724,1 triệu đồng, trong khi bậc trung học tăng dần từ 834,7 đến 956,3 triệu đồng. Mức học phí chưa bao gồm các khoản phụ thu như xe buýt, ăn uống, dã ngoại, nhạc cụ và hỗ trợ ngôn ngữ.
So với năm học 2024 – 2025, học phí tăng trung bình 4-5%, tương đương 30-46 triệu đồng/năm tùy cấp học. Ví dụ, lớp 1 tăng từ 617,2 lên 648,1 triệu đồng; lớp 12-13 tăng từ 910,7 lên 956,3 triệu đồng.
Trong khi đó, Trường Nam Úc Scotch AGS công bố mức học phí năm học 2025 – 2026 từ 316,9 triệu đồng/năm đối với lớp 1-2, tăng dần qua các khối lớp và đạt 521,5 triệu đồng/năm ở lớp 10-12.
Lớp 3-4 có mức học phí 363,2 triệu đồng, lớp 5 là 404,6 triệu đồng; bậc trung học cơ sở dao động từ 450,8 triệu đến 485,1 triệu đồng. Học sinh trung học phổ thông học theo chương trình Tú tài Úc SACE, tương ứng với mức học phí cao nhất.
Trong năm học 2025 – 2026, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) áp dụng mức học phí hằng năm dao động từ 509,8 triệu đồng (bậc mầm non EC 3-4) đến 882,2 triệu đồng (lớp 11-12).
Mức học phí của khối tiểu học (lớp 1-5) là 702,7 triệu đồng; THCS (lớp 6-8) là 749,7 triệu đồng; lớp 9-10 là 794,3 triệu đồng; và lớp 11-12 là 882,2 triệu đồng.
Ngoài học phí, phụ huynh cần đóng thêm các khoản như phí ghi danh, đặt cọc giữ chỗ và tự chi trả chi phí ăn uống, xe buýt, hoạt động ngoại khóa…
So với năm học 2024 – 2025, học phí năm 2025 – 2026 tại SSIS tăng từ 36 đến 45 triệu đồng tùy cấp học, tương đương 5-6%. Chẳng hạn học phí lớp 6-8 tăng từ 711,3 triệu lên 749,7 triệu đồng; lớp 9-10 từ 753,6 triệu lên 794,3 triệu đồng và lớp 11-12 từ 837 triệu lên 882,2 triệu đồng.
Tại Trường Quốc tế BVIS, học phí nguyên năm học 2025 – 2026 dao động từ 250,4 triệu đồng đến 668,6 triệu đồng, tùy theo cấp lớp. Bậc mầm non có học phí từ 250,4 triệu đồng (F1-F2) đến 338,9 triệu đồng (F3). Học phí bậc tiểu học bắt đầu từ 472,8 triệu đồng (lớp 1) và tăng dần lên 486,7 triệu đồng từ lớp 3 đến lớp 6.
Bậc THCS và THPT có mức học phí cao hơn: lớp 7 là 582,6 triệu đồng, lớp 8 và 9 là 593,3 triệu đồng; lớp 10 là 606,8 triệu đồng và lớp 12 – 13 cao nhất với 668,6 triệu đồng/năm.
So với năm học 2024 – 2025, học phí năm nay tăng ở tất cả các khối lớp. Ví dụ, học phí lớp 1 tăng từ 459,1 triệu lên 472,8 triệu đồng; lớp 7 tăng từ 538,7 triệu lên 582,6 triệu; lớp 12 từ 627,7 triệu lên 668,6 triệu đồng. Mức chênh lệch dao động từ khoảng 13 triệu đến hơn 40 triệu đồng, tương đương tỉ lệ tăng từ 3% đến 7%.
Năm học 2025 – 2026, Trường Quốc tế Canada (CIS) áp dụng mức học phí thường niên dao động từ 531,6 triệu đồng đến 804 triệu đồng/năm, tùy theo khối lớp và chương trình học.
Cụ thể, học phí lớp 1 đến lớp 3 là 531,6 triệu đồng; lớp 4-5 là 559,6 triệu đồng; lớp 6-8 là 611 triệu đồng; lớp 9 là 677,7 triệu đồng; lớp 10 là 679,3 triệu đồng; lớp 11 là 680,8 triệu đồng; và lớp 12 là 785 triệu đồng.
Với học sinh theo chương trình Tú tài quốc tế (IBDP), mức học phí ở lớp 11-IB là 720 triệu đồng và lớp 12-IB là 804 triệu đồng.
So với năm học 2024 – 2025, học phí năm 2025 – 2026 tại CIS về cơ bản giữ nguyên ở hầu hết các khối lớp.
Học phí trường quốc tế tại Hà Nội tiệm cận 1 tỉ đồng
Năm học 2025 – 2026, Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) công bố mức học phí dao động từ 12.570 USD (khoảng 310 triệu đồng) đến 38.210 USD (khoảng 944 triệu đồng) mỗi năm, tùy theo cấp lớp và chương trình học.
Mức học phí cao nhất thuộc về khối lớp 11-12, đạt 38.210 USD/năm, tương đương 992 triệu đồng/năm. Học sinh lớp 1-5 đóng 31.940 USD (khoảng 789 triệu đồng); lớp 6-8 là 33.750 USD (khoảng 833 triệu đồng); lớp 9-10 là 35.970 USD (khoảng 888 triệu đồng).
Các lớp mầm non (Early Years) có mức học phí dao động từ 12.570 USD đến 15.870 USD (tương đương 310-392 triệu đồng), tùy theo thời lượng học và dịch vụ giữ trẻ sau giờ học.
So với năm học 2024 – 2025, học phí tại UNIS Hanoi tăng ở hầu hết các khối lớp. Cụ thể, nhóm lớp 11-12 tăng khoảng 1.290 USD, tương đương gần 31,3 triệu đồng. Nhóm lớp 1-5 tăng thêm khoảng 1.080 USD (gần 27 triệu đồng).
Tính trong hai năm gần nhất, học phí lớp 11-12 đã tăng tổng cộng 2.710 USD (khoảng 67 triệu đồng), còn lớp 1-5 tăng 2.270 USD (khoảng 56 triệu đồng) so với mức học phí năm học 2023-2024.