Hôm cuối tuần, tỉ phú Warren Buffett, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc điều hành (CEO) Berkshire Hathaway thông báo sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay và đề cử Phó chủ tịch Greg Abel kế nhiệm.
Sau đó, giá cổ phiếu nhóm A của Berkshire Hathaway đã giảm từ 809.000 USD/cổ phiếu xuống còn 769.000 USD/ cổ phiếu (giảm 5%), trong khi cổ phiếu nhóm B giảm từ 540 USD/cổ phiếu xuống còn 512 USD/cổ phiếu (giảm 5%), xóa sổ hơn 30 tỉ USD khỏi vốn hóa thị trường của tập đoàn.

Tỉ phú Warren Buffett dự hội nghị cổ đông Berkshire Hathaway năm 2024
ẢNH: REUTERS
Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của ông Buffett cũng giảm 8,9 tỉ USD xuống còn 159,2 tỉ USD, khiến ông trở thành tỉ phú có tài sản “bốc hơi” nhanh nhất trong ngày 5.5 dù ông vẫn là người giàu thứ 5 thế giới.
Giá cổ phiếu của Berkshire giảm mạnh bất chấp ông Buffett vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ hiện tại cho đến cuối năm. Trước đó, tập đoàn công bố lợi nhuận quý 1 thấp hơn 5% so với dự báo của các nhà phân tích.
Sau khi tiếp quản Berkshire Hathaway năm 1965 đến năm 2024, ông Buffett đã giúp tập đoàn tăng trưởng mạnh và đạt vốn hóa hơn 1.000 tỉ USD. Trong giai đoạn này, lợi nhuận gộp hàng năm của Berkshire là 19,9%, gần gấp đôi mức tăng trưởng hằng năm của chỉ số S&P 500.
Theo Forbes, tính đến cuối năm 2024, Berkshire nắm giữ danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 275 tỉ USD, trong đó có 2% cổ phần của Apple, 22% cổ phần của American Express và 9% cổ phần tại Coca-Cola. Tính đến cuối quý 1 năm nay, tập đoàn sở hữu 348 tỉ USD tiền mặt.
Mặc dù được công nhận như một nhà đầu tư huyền thoại, ông Warren Buffett cho rằng ông Charlie Munger, cố Phó chủ tịch Berkshire và là cánh tay phải lâu năm của ông, mới là “kiến trúc sư” cho thành công của tập đoàn, còn bản thân ông chỉ là người triển khai kế hoạch.