Project Indigo kết hợp các kỹ thuật chụp ảnh điện toán mà các cựu kỹ sư Google Marc Levoy và Florian Kainz đã phát triển, với các tính năng điều khiển chuyên nghiệp và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), hứa hẹn mang đến cho người dùng iPhone một trải nghiệm giống như với máy ảnh DSLR.

Project Indigo mang đến cho người dùng iPhone một ứng dụng camera chuyên nghiệp
ẢNH: 9TO5GOOGLE
Theo Levoy và Kainz, Project Indigo được thiết kế để giải quyết những phàn nàn phổ biến về khả năng điều khiển hạn chế và hiện tượng xử lý quá mức thường gặp ở camera smartphone. Thay vì sử dụng ánh xạ tông màu mạnh mẽ và làm sắc nét quá mức, ứng dụng này áp dụng “chỉ ánh xạ tông màu nhẹ, tăng cường độ bão hòa màu và làm sắc nét” nhằm mang lại vẻ tự nhiên hơn cho bức ảnh, tương tự như những gì mà máy ảnh DSLR có thể tạo ra.
Nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh cho người dùng iPhone
Project Indigo cũng cung cấp các điều khiển hoàn toàn thủ công và chất lượng hình ảnh cao nhất mà nhiếp ảnh điện toán có thể mang lại, cho phép người dùng lựa chọn giữa định dạng JPEG hoặc RAW. Ứng dụng này đạt được điều đó bằng cách giảm độ phơi sáng của các bức ảnh và kết hợp lên đến 32 khung hình để tạo ra một bức ảnh hoàn chỉnh.
Ngoài ra, Project Indigo còn tích hợp một số tính năng thử nghiệm của Adobe, như “Remove Reflections” sử dụng AI để loại bỏ các phản chiếu không mong muốn trong ảnh.
Ứng dụng VNeTraffic báo vi phạm giao thông được tải nhiều nhất Việt Nam
Marc Levoy rời Google vào năm 2020 và gia nhập Adobe để thành lập một nhóm với mục tiêu phát triển một “ứng dụng máy ảnh phổ quát”. Cùng năm đó, Florian Kainz cũng gia nhập Adobe. Tại Google, cả hai đã đóng góp lớn vào việc phổ biến khái niệm nhiếp ảnh điện toán, nơi mà phần mềm đóng vai trò quan trọng hơn phần cứng trong việc tạo ra những bức ảnh chất lượng cao trên smartphone.
Project Indigo hiện đã có thể tải xuống miễn phí và tương thích với iPhone 12 Pro trở lên hoặc iPhone 14 trở lên. Phiên bản Android của ứng dụng sẽ được phát hành trong tương lai.