AFC lại ‘chuyền bóng’ cho FIFA vụ bóng đá Malaysia bị đình chỉ đến năm 2027

AFC lại ‘chuyền bóng’ cho FIFA vụ bóng đá Malaysia bị đình chỉ đến năm 2027

bởi

trong

AFC lên tiếng thay FAM, nhưng vấn đề thuộc FIFA

Theo đó, ngày 21.7, Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul khẳng định: “Chúng tôi chưa được thông báo về bất kỳ án phạt nào (vụ FIFA đình chỉ bóng đá Malaysia đến năm 2027). Hơn nữa, FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) sẽ là bên được biết trước tiên (về án phạt nếu có)”.

AFC lại ‘chuyền bóng’ cho FIFA vụ bóng đá Malaysia bị đình chỉ đến năm 2027

Sóng gió lại xảy ra với bóng đá Malaysia và sau phát biểu của HLV Cklamovski về nội bộ bất đồng quanh dự án cầu thủ nhập tịch, dù AFC tiếp tục bác bỏ

Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh đó, ông Seri Windsor Paul nhấn mạnh một lần nữa: “AFC không có thông tin, vì những vấn đề như vậy thuộc thẩm quyền của FIFA”.

Điều này tương tự như hôm 4.7, khi vị Tổng thư ký của AFC này lên tiếng lần đầu tiên về cáo buộc cũng từ báo chí Indonesia rằng, FIFA đang điều tra nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch Malaysia, “thuộc sự quản lý của FIFA, và AFC chưa nhận bất cứ thông tin nào”. 

“Các vấn đề về điều kiện cầu thủ thi đấu hoàn toàn thuộc thẩm quyền của FIFA”, ông Seri Windsor Paul khi đó cho biết.

Ngoài ra, ông Seri Windsor Paul cũng xác nhận, AFC không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trận đấu ngày 10.6. Đó là trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 nhờ sự xuất hiện của 5 cầu thủ nhập tịch gây ngờ vực về nguồn gốc và tranh cãi cho đến nay. Các cầu thủ này bao gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Facundo Garces, với đa số đến từ Argentina và Brazil, và được cho là có nguồn gốc tổ tiên người Malaysia.

AFC lại ‘chuyền bóng’ cho FIFA vụ bóng đá Malaysia bị đình chỉ đến năm 2027- Ảnh 2.

Cầu thủ Joao Figueiredo, gốc Brazil, sau khi nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia, đã gia nhập CLB Johor Darul Ta’zim

Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh AFC, FIFA (cơ quan bóng đá thế giới) cho đến nay chưa đưa ra bất cứ thông tin hay bình luận nào về sự việc vẫn đang gây tranh luận trong giới chuyên gia bóng đá Malaysia lẫn khu vực, trong đó có đa số đến từ Indonesia.

Cáo buộc mới nhất đến từ một chuyên gia bóng đá người Indonesia, Justinus Lhaksana, thường gọi là HLV Justin, thông qua chương trình podcast của mình gần đây trên kênh YouTube HY Sport tiết lộ: “Bóng đá Malaysia đã bị FIFA đình chỉ đến năm 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo. Đội U.23 nước này vẫn dự giải U.23 Đông Nam Á vì đây là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA”.

Tin tức này một lần nữa gây sốc và tạo sự lo lắng bao trùm cho bóng đá Malaysia. Hơn nữa, vấn đề lại xảy ra sau khi đội tuyển nước này đột ngột rút lui khỏi giải vô địch Trung Á – CAFA Nations Cup 2025, và đội U.23 nước này để thua sốc đối thủ Philippines tỷ số 0-2, trước khi hòa đội chủ nhà Indonesia tỷ số 0-0 ngày 21.7 và sớm bị loại ngay vòng bảng (chỉ thắng 1 trận trước Brunei tỷ số 7-1).

New Straits Times đã liên hệ FAM để bình luận về sự việc, nhưng thông tin mới nhất cho biết, cơ quan bóng đá này “không thể đưa ra bình luận khi được liên hệ”. Một phần vì, đến nay không có bất kỳ bình luận chính thức hay bằng chứng nào từ FIFA, nên họ cho rằng, những cáo buộc này vẫn chỉ là suy đoán và thiếu căn cứ.

Trước đó, dư luận ở Malaysia nhiều lần đề nghị FAM nếu không có gì sai trái về dự án nhập tịch cầu thủ hiện nay như đã tuyên bố, thì nên công bố mọi chi tiết nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch đang gây nghi ngờ hiện nay, nhằm dập tắt mọi suy luận vô cớ và không đáng có. Nhưng FAM đến nay không công bố, vì vậy đã khiến cuộc tranh cãi luôn âm ỉ.