Amazon vừa đưa vào hoạt động trung tâm hoàn thiện đơn hàng ứng dụng công nghệ robot tại Charlton, bang Massachusetts, Mỹ với diện tích gần 260.000 m2.
Tọa lạc tại thị trấn Charlton, cơ sở mới gồm bốn tầng, được trang bị hàng trăm robot có khả năng nâng vật nặng lên đến 680 kg mỗi chiếc. Các robot hỗ trợ hơn 1.000 nhân viên xử lý hàng chục nghìn đơn đặt hàng mỗi ngày, bao gồm sách, đồ điện tử, đồ chơi và vật dụng gia đình. Theo thông cáo báo chí ngày 3/6, trung tâm hiện lưu trữ khoảng 32 triệu mặt hàng.

Bên ngoài trung tâm hoàn thiện đơn hàng bằng robot mới của Amazon (ORH3) tại Charlton, Mass., ngày 3/6. Ảnh: Amazon
Dự án trị giá hơn 300 triệu USD này được khởi công từ tháng 3/2022 và bắt đầu vận hành từ tháng 11/2024. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của Amazon tại bang Massachusetts tính đến thời điểm hiện tại. Từ năm 2010, Amazon đã rót tổng cộng 23 tỷ USD vào bang này, với hệ thống gồm 8 trung tâm hoàn thiện đơn hàng và phân loại, 17 trạm giao hàng và một trung tâm Prime Now.
Việc tích hợp robot vào chuỗi cung ứng được doanh nghiệp xác định là chiến lược then chốt nhằm tự động hóa quy trình, giảm thiểu công việc thủ công và tăng năng suất tại các cơ sở. Năm nay, Amazon đã ra mắt nhiều mẫu robot mới để triển khai rộng khắp mạng lưới hậu cần tại Mỹ.
Hệ thống robot của Amazon có nhiều kích cỡ và chức năng khác nhau, như robot Tipper có nhiệm vụ chuyển hàng từ xe đẩy lên băng chuyền. Gần đây, đơn vị cũng công bố robot gắp hàng Vulcan với cảm biến xúc giác giúp xử lý vật phẩm linh hoạt hơn.
Tháng 5 vừa qua, Amazon đã khởi công thêm một cơ sở robot tại bang Virginia – đây là trung tâm robot thứ tư của hãng tại bang này. Đồng thời, một trung tâm robot khác cũng đang được xây dựng tại Bắc Carolina và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.
Thế Đan (theo Supply Chain Dive)