Ấn định ngày Hendrio có quốc tịch, lên đội tuyển Việt Nam sát cánh với Xuân Son

Ấn định ngày Hendrio có quốc tịch, lên đội tuyển Việt Nam sát cánh với Xuân Son

bởi

trong

Hendrio có thể nhập tịch trong năm 2025

Tiền vệ Hendrio Araujo đã hoàn tất thủ tục chuyển đến CLB Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ sinh năm 1994 chỉ có thể thi đấu từ mùa tới, tuy nhiên, anh đã tập luyện cùng đội bóng thủ đô ngay từ thời điểm này.

Hendrio ký hợp đồng với CLB Bình Định hồi tháng 1.2021 để khoác áo đội bóng đất võ 2 mùa giải. Đến mùa 2023, Hendrio sang Nam Định. Tại đây, tiền vệ từng trưởng thành từ lò La Masia (Barcelona) chơi 53 trận, ghi 16 và kiến tạo 21 bàn. 

Ấn định ngày Hendrio có quốc tịch, lên đội tuyển Việt Nam sát cánh với Xuân Son

Hendrio ký hợp đồng 3 năm với CLB Hà Nội

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Mùa trước, Hendrio có 10 bàn và 9 kiến tạo, hợp cùng Xuân Son tạo thành bộ đôi tấn công chất lượng đưa CLB Nam Định thẳng tiến ngôi vương V-League.

Hendrio đã có 5 năm thi đấu tại V-League. Anh sang Việt Nam hồi tháng 12.2020 để đàm phán hợp đồng với đội Bình Định, sau đó thi đấu liên tục và ổn định cuộc sống tại Việt Nam cho đến nay. Hendrio có thể nhận quốc tịch Việt Nam và đây là mục tiêu hàng đầu của cầu thủ 31 tuổi trong năm nay. 

Theo Luật quốc tịch Việt Nam 2008, Hendrio có thể nhập tịch vào tháng 12.2025, hoặc như trường hợp của Xuân Son, thì có thể sớm hơn nữa.

Xuân Son đến Việt Nam vào tháng 12.2019, ký hợp đồng với CLB Nam Định vào tháng 1.2020. Anh trở thành công dân Việt Nam vào tháng 10.2024, sau đó được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho phép thi đấu từ ngày 20.12.2024, thời điểm anh có đủ 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam.

Do đó, cũng giống người đồng hương, Hendrio có thể nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 10.2025, nhưng phải đợi tới tháng 12.2025 mới có thể được FIFA cấp phép thi đấu (sau khi đã có tròn 5 năm sinh sống liên tục ở Việt Nam). 

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ còn 4 trận chính thức trong năm 2025, lần lượt gặp Malaysia (tháng 6), Nepal (2 trận, tháng 10) và Lào (tháng 11). Kể cả khi đã có quốc tịch và lên tuyển, Hendrio cũng không thể đá những trận này. 

Ấn định ngày Hendrio có quốc tịch, lên đội tuyển Việt Nam sát cánh với Xuân Son - Ảnh 2.

Hendrio đã chứng tỏ đẳng cấp ở các đội Nam Định và Bình Định

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào tháng 3.2026. Lúc này, khi đã có quốc tịch Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu, Hendrio mới có thể ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Hendrio lấy tên gì? 

Luật quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Rafaelson đã lựa chọn cái tên Nguyễn Xuân Son, thủ môn Filip Nguyễn lựa chọn tên Nguyễn Filip. Thời gian tới, Hendrio cũng sẽ lựa chọn cái tên Việt Nam của riêng anh.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, Hendrio dự định lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Trong ngày ra mắt CLB Hà Nội, cầu thủ 31 tuổi đã nhắn nhủ tới CĐV: “Xin chào, Hên đây!”. 

“Tôi đến với khát khao cống hiến, khẳng định bản thân và chinh phục danh hiệu cùng CLB Hà Nội. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam. Tôi muốn dành những gì tinh túy nhất của mình cho đội bóng và nếu có cơ hội sẽ là đội tuyển Việt Nam”, Hendrio chia sẻ.