
Toàn cảnh cầu Chenab, cầu vòm đường sắt cao nhất thế giới – Ảnh: TAUSEE MUSTAFA/AFP/GETTY IMAGES
Theo CNN, cây cầu vòm Chenab hoàn thành sau nhiều thập kỷ xây dựng, nằm ở độ cao 359 mét phía trên con sông cùng tên, cao hơn đỉnh tháp Eiffel 29 mét và là cầu đường sắt cao nhất thế giới.
Với chi phí xây dựng hơn 160 triệu USD và chiều dài 1.315 mét, cây cầu này là một phần trong tuyến đường sắt nối liền Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ. Buổi khai trương cầu có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Ngoài cây cầu Chenab, ông Modi cũng đã tham dự khánh thành dự án đường sắt Udhampur-Srinagar-Baramulla, giúp kết nối các thành phố trọng yếu tại Kashmir với phần còn lại của đất nước.
Đối với ông Modi, các khoản đầu tư vào hạ tầng như cầu Chenab và dự án đường sắt rộng lớn này được xem là công cụ mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hội nhập xã hội.
Chính phủ của ông Modi đã rót hàng tỉ USD vào việc nâng cấp mạng lưới giao thông cũ kỹ, lạc hậu của Ấn Độ, như một phần trong tầm nhìn đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
Trong số các dự án đầy tham vọng này có việc xây dựng hàng loạt hầm đường bộ và xa lộ ở vùng núi Himalaya, từng vấp phải chỉ trích từ một số nhà bảo vệ môi trường. Họ cho rằng các công trình xây dựng quy mô lớn có thể làm tổn hại đến địa hình vốn đã mong manh, đang chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng khí hậu.
Ngắm cầu đường sắt cao 359m, vừa khánh thành tại Ấn Độ