Ấn Độ lên tiếng việc loạt tiêm kích bị không quân Pakistan bắn hạ

Ấn Độ lên tiếng việc loạt tiêm kích bị không quân Pakistan bắn hạ

bởi

trong
Ấn Độ lên tiếng việc loạt tiêm kích bị không quân Pakistan bắn hạ

Đuôi chiếc tiêm kích Rafale của Ấn Độ được cho là bị Pakistan bắn hạ (Ảnh: X/Dassault).

Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc bác bỏ một bài đăng trên mạng xã hội X của báo Trung Quốc Global Times trong đó nói rằng Pakistan đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ gọi đây là “thông tin sai lệch”.

“Gửi Global Times, chúng tôi khuyến cáo các vị xác thực dữ liệu và kiểm tra các nguồn thông tin trước khi đưa tin giả. Một số kênh ủng hộ Pakistan đang lan truyền những tuyên bố vô căn cứ trong bối cảnh chiến dịch Sindoor. Khi các phương tiện truyền thông chia sẻ thông tin như vậy mà không xác minh nguồn, điều đó phản ánh sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”, Đại sứ quán Ấn Độ viết.

Đây là bình luận đầu tiên của Ấn Độ sau khi Global Times đưa tin Không quân Pakistan đã bắn hạ một loạt máy bay chiến đấu của Ấn Độ khi nước này không kích các mục tiêu trong lãnh thổ Pakistan rạng sáng 7/5.

Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 chiến đấu cơ của Ấn Độ, gồm 3 tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, 1 tiêm kích Su-30 và 1 MiG-29 do Nga chế tạo. Nếu thông tin được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên tiêm kích Rafale bị bắn hạ trong điều kiện thực chiến.

Một quan chức tình báo cấp cao của Pháp xác nhận Pakistan đã bắn hạ 1 chiếc Rafale và phía Pháp đang điều tra xem liệu có chiếc nào khác bị bắn hạ hay không.

Bộ trưởng ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ vào rạng sáng 7/5 sau khi Ấn Độ không kích vào Pakistan khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

“Các máy bay phản lực chiến đấu của chúng tôi là J-10C đã bắn hạ 3 máy bay Rafale của Pháp và các máy bay phản lực khác”, ông Dar nói.

Khi được hỏi về bình luận của ông Dar, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không nắm rõ tình hình và chưa thấy “bất kỳ thông tin liên quan nào”.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí chính của Pakistan, chiếm 81% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan trong 5 năm qua.

Hôm 7/5, Bắc Kinh đã kêu gọi cả hai bên hạ nhiệt căng thẳng. Trung Quốc cũng nói rằng nước này “bày tỏ sự hối tiếc về hành động quân sự của Ấn Độ chống lại Pakistan”.

J-10C do công ty nhà nước Trung Quốc Avic Chengdu Aircraft sản xuất. Đây là máy bay phản lực chiến đấu một động cơ.

J-10 được phục vụ trong lực lượng không quân Trung Quốc vào đầu những năm 2000, nhưng phiên bản mới nhất, J-10C, đã cải thiện hệ thống vũ khí và được phân loại là máy bay chiến đấu thế hệ 4,5, thấp hơn một bậc so với máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 như J-20 của Trung Quốc hoặc F-35 của Mỹ.

Sáng 7/5, Ấn Độ xác nhận không kích các “mục tiêu hạ tầng khủng bố” trong lãnh thổ Pakistan để đáp trả việc các nhóm phiến quân ở đây bị cáo buộc tấn công khiến 26 người ở Ấn Độ thiệt mạng cuối tháng trước.

Pakistan đã lập tức triển khai không quân chống trả trong trận không chiến kéo dài khoảng một giờ. Pakistan cũng pháo kích qua biên giới Ấn Độ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thông tin Pakistan cho biết, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu 40-50 binh sĩ Ấn Độ dọc biên giới vùng Kashmir. Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố này.