Theo tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ, giới quân sự nước này tin rằng việc thay đổi chiến thuật vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột với Pakistan vào đầu tháng 5 đã tạo ra một lợi thế quyết định, trước khi hai nước láng giềng tuyên bố ngừng bắn ba ngày sau đó.
Cuộc giao tranh dữ dội nhất sau nhiều thập niên giữa Ấn Độ và Pakistan, hai nước có vũ khí hạt nhân, đã bùng nổ sau vụ tấn công ngày 22.4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 26 người thiệt mạng, hầu hết là khách du lịch.
New Delhi quy trách nhiệm cho “những kẻ khủng bố” được Pakistan hậu thuẫn, nhưng cáo buộc này đã bị Islamabad phủ nhận.
Đến ngày 7.5, Ấn Độ đã tấn công vào những địa điểm mà nước này xem là “cơ sở hạ tầng khủng bố” bên kia biên giới. Pakistan cho biết đã bắn hạ sáu máy bay của Ấn Độ.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ấn Độ Anil Chauhan trả lời phỏng vấn của Reuters tại Singapore, ngày 31.5.2025
ẢNH: REUTERS
Tướng Anil Chauhan, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ, xác nhận Ấn Độ đã chịu tổn thất ban đầu trên không nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.
Ông nói thêm rằng mặc dù các hành động thù địch đã chấm dứt, chính phủ Ấn Độ sẽ “phản ứng chính xác và quyết đoán nếu có bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào nữa xuất phát từ Pakistan”.