Reuters sáng nay 11.5 dẫn lời giới chức, cư dân và một số nhân chứng cho hay hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái tấn công đã được nhìn thấy ở Jammu và Kashmir, trung tâm của phần lớn cuộc giao tranh Ấn Độ-Pakistan vừa qua, trong khi các vụ nổ từ hệ thống phòng không xảy ra ở các thành phố bị mất điện.

Những tia chớp được nhìn thấy trên bầu trời Srinagar thuộc phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 10.5, sau thông báo ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan
Ảnh: Reuters
Quốc vụ khanh ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri nói với các phóng viên rằng Pakistan đã vi phạm thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trước đó trong ngày 10.5. Ông còn nói rằng lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được chỉ thị “xử lý mạnh mẽ” bất kỳ sự tái diễn nào.
“Chúng tôi kêu gọi Pakistan thực hiện các bước thích hợp để giải quyết những vi phạm này và xử lý tình hình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”, ông Misri phát biểu trong một cuộc họp báo.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố đã cam kết ngừng bắn và đổ lỗi cho Ấn Độ về những vi phạm này. “Lực lượng của chúng tôi đang xử lý tình hình một cách có trách nhiệm và kiềm chế”, Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Pakistan cũng kêu gọi bộ binh kiềm chế, nhấn mạnh bất kỳ vấn đề nào trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn đều phải được giải quyết thông qua trao đổi ở các cấp độ thích hợp. Phát ngôn viên quân đội Pakistan không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, theo Reuters.
Bất chấp lệnh ngừng bắn, hai nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng các biện pháp trừng phạt do Ấn Độ công bố và Pakistan đáp trả, chẳng hạn như đình chỉ thương mại và hủy thị thực, sẽ vẫn được áp dụng cho đến nay.
Thỏa thuận ngừng bắn nói trên đạt được vài giờ sau một đêm giao tranh ác liệt, trong đó hai nước nhắm vào các căn cứ quân sự của nhau, và tổng số dân thường thiệt mạng đã tăng lên 66, theo Reuters.
Hôm 7.5, Ấn Độ đã tấn công vào những gì họ cho là “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và lãnh thổ Pakistan, 2 tuần sau khi 26 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào khách du lịch theo đạo Hindu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Pakistan đã phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ rằng họ có liên quan đến vụ tấn công trên. Vài ngày sau cuộc không kích ngày 7.5 xảy ra hỏa lực xuyên biên giới, pháo kích và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Đây là cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa Ấn Độ và Pakistan trong gần 3 thập niên giữa hai nước láng giềng này.