Ấn Độ vận hành máy bay chở hàng cải tiến từ A330

Ấn Độ vận hành máy bay chở hàng cải tiến từ A330

bởi

trong

Hãng Jet Freight sẽ vận hành các máy bay chở hàng đáp ứng nhu cầu vận tải đang bùng nổ tại tiểu lục địa.

Jet Freight Logistics, công ty hậu cần có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ) là doanh nghiệp đầu tiên tại nước này ký kết thỏa thuận khai thác dòng máy bay chở hàng Airbus A330 đã qua chuyển đổi từ máy bay chở khách. Đây là bước đi chiến lược nhằm đón đầu xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường vận tải hàng không tại Ấn Độ trong bối cảnh thương mại điện tử, xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng nội địa đang ngày càng tăng cao.

Jet Freight sẽ thuê một số lượng (chưa công bố) các máy bay A330 từ Confity Capital Partners, công ty quản lý quỹ tư nhân có trụ sở tại Dubai, đồng thời ủy quyền vận hành bay cho một hãng hàng không thương mại đã được cấp phép.





Ấn Độ vận hành máy bay chở hàng cải tiến từ A330

Một kỹ thuật viên của Elbe Flugzeugwerke làm việc trên chiếc máy bay Airbus A330, thực hiện quá trình chuyển đổi từ máy bay chở khách sang chở hàng. Ảnh: EFW

Việc chuyển đổi các máy bay từ chở khách sang chở hàng do Elbe Flugzeugwerke (EFW) – liên doanh giữa Airbus và ST Engineering (Singapore), đảm nhiệm. Theo thông báo từ EFW, Confity đã đặt trước lịch chuyển đổi cho ít nhất 10 máy bay, với quá trình bắt đầu vào cuối năm nay tại cơ sở của EFW tại Dresden (Đức) và các địa điểm khác trên toàn cầu.

Theo bà Anke Lemke, người phát ngôn của EFW, cả hai dòng máy bay A330-200 và A330 – 300 sẽ được sử dụng trong dự án này. Trong đó, A330-200 có tải trọng hàng hóa lên tới 60 tấn với tầm bay khoảng 7.700 km. Còn A330-300 có thể chở tới 62 tấn với thể tích chứa hơn 18.500 feet khối – vượt trội so với Boeing 767, vốn đang thống lĩnh phân khúc chuyển đổi thân rộng trung bình.

Nhu cầu về máy bay chở hàng thân rộng tại Ấn Độ đang tăng mạnh do sự bùng nổ của thương mại điện tử, tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và các dự án hạ tầng. Ngoài ra, sự phát triển của ngành sản xuất giá trị cao, mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Mỹ và châu Âu, cùng sự cải thiện về cơ sở hạ tầng sân bay và năng lực xử lý hàng hóa đang thúc đẩy tăng trưởng vận tải hàng không. Theo ước tính từ Trade and Transport Group – đơn vị tư vấn và nghiên cứu chuyên ngành, sản lượng hàng hóa hàng không của Ấn Độ sẽ tăng trưởng từ 6,2% đến 9,1% trong nửa cuối thập kỷ này.

Với thương vụ này, Confity lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, cho thấy sức hấp dẫn lớn của ngành logistics hàng không tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và tiểu lục địa Ấn Độ nói riêng.

Jet Freight Logistics Limited là một công ty hậu cần công nghệ cao có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ thành lập vào năm 1986. Công ty chuyên cung cấp các giải pháp hậu cần toàn diện, bao gồm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ và đường sắt, cùng với các dịch vụ như thông quan hải quan, kho bãi và giao hàng chặng cuối.

Hải My (Theo Freigtwaves)