81 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 76 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, sáng 21/7.
Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội K90, Quân khu 9 tìm kiếm và quy tập trong mùa khô 2024-2025 tại Campuchia. Buổi lễ truy điệu do UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ không chỉ vì độc lập dân tộc Việt Nam mà còn vì tự do, hạnh phúc của nhân dân Campuchia. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị, là nền tảng để hai nước tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo lãnh đạo Chính phủ, dù chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau và ký ức vẫn còn in hằn trong hàng triệu gia đình. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một mảnh ghép của ký ức lịch sử khốc liệt, là lời nhắc nhở về lòng dũng cảm, sự hy sinh của các thế hệ cha ông.
“Chúng ta không được phép quên. Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng”, Thủ tướng nói.
Theo Bộ Quốc phòng, cả nước hiện có 23 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, Lào và Campuchia. Riêng Quân khu 9 từ năm 2001 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 11.533 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8.188 trường hợp tại Campuchia.
Việt Nam hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 260.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, 132.656 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 323.000 người là nạn nhân chất độc da cam. Trong số đó, vẫn còn hơn 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin đầy đủ, bao gồm khoảng 170.000 trường hợp chưa rõ nơi hy sinh.
Ngọc Tài