Anh, Đức thông báo hợp tác phát triển tên lửa có tầm bắn trên 2.000 km, giữa lúc châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ.
“Chúng tôi sẽ cùng nhau bắt đầu phát triển vũ khí tiến công chính xác mới của châu Âu với tầm bắn hơn 2.000 km. Quan hệ đối tác này giúp chúng tôi biến quốc phòng thành động lực tăng trưởng, tạo thêm việc làm, thúc đẩy kỹ năng và đầu tư ở cả hai nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại Berlin ngày 15/5.
Bộ trưởng Pistorius thêm rằng dự án phát triển tên lửa đã khởi động và sẽ rất quan trọng đối với an ninh châu Âu. “Trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa như hiện tại, chúng ta cần thu hẹp mọi khoảng cách về năng lực và làm điều đó càng nhanh càng tốt”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Đức tại Berlin, Đức ngày 15/5. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Đức cũng tiết lộ về những dự án hợp tác khác mà hai nước đang thực hiện, như mua ngư lôi chung và thành lập diễn đàn mới quy tụ các doanh nghiệp quốc phòng từ hai quốc gia.
“Các quốc gia châu Âu trong NATO phải làm nhiều hơn nữa và nỗ lực củng cố an ninh châu Âu. Cách tốt nhất để làm được điều đó là các nước hàng đầu như Đức và Anh cùng nhau làm nhiều hơn”, ông Healey nói.
Dự án phát triển tên lửa dựa trên cam kết năm 2024 về phát triển vũ khí mới, khi hai nước ký hiệp ước quốc phòng song phương và nhấn mạnh châu Âu cần có khả năng tự vệ trước nguy cơ leo thang từ xung đột Ukraine.
Các chính phủ châu Âu đang tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ quân sự Mỹ, giữa lúc có nhiều hoài nghi về cam kết tương lai của Washington với an ninh châu lục. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 2 cho hay châu Âu phải nỗ lực “đạt được khả năng độc lập” khỏi Mỹ, cho rằng giới lãnh đạo Mỹ hiện nay “dường như phần lớn thờ ơ” với số phận của châu Âu.
Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)