
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng dự một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh Anh-EU hôm 19.5 ở London
ảnh: REUTERS
Sự kiện này vừa diễn ra ở London.
EU hiện chưa sẵn sàng thể chế hóa cuộc gặp thành sự kiện thường niên giữa hai bên như Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất. Nhưng ở ngay cuộc gặp cấp cao đầu tiên này, hai bên đạt nhiều thỏa thuận hợp tác về kinh tế và thương mại cũng như quốc phòng và an ninh.
Những thỏa thuận này giờ thay thế Thỏa thuận Hợp tác và Thương mại mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ký với EU năm 2020 để xử lý quan hệ giữa hai bên. EU là đối tác thứ 3, sau Ấn Độ và Mỹ, mà ông Starmer đạt được thỏa thuận hợp tác mới từ khi lên nắm quyền ở Anh cách đây không lâu.
Cả Anh lẫn EU đều đặc biệt coi trọng việc nhanh chóng khởi động lại mối quan hệ hợp tác song phương. Bởi không chỉ vì 5 năm sau Brexit đã hình thành bối cảnh tình hình mới đối với mối quan hệ song phương mà còn bởi châu lục đang bị đẩy đến trước những thách thức to lớn mới buộc hai bên phải hợp tác với nhau. Điển hình, xung đột Ukraine là vấn đề tác động trực tiếp tới tương lai của cả châu lục trên nhiều phương diện. Trong khi đó, chính quyền mới ở Mỹ với điều chỉnh chính sách đối với Nga và Ukraine, với chủ định không coi trọng EU và NATO, đồng thời với cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại cũng buộc EU và Anh phải lại bắt tay nhau sau khi đã chia tay nhau.