Ảnh vệ tinh cho thấy cuộc không kích của Ấn Độ rạng sáng 7/5 đã đánh sập hoặc làm hư hại nhiều công trình trong lãnh thổ Pakistan.
Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Maxar có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay cho thấy những lỗ thủng trên nóc một công trình lớn tại thành phố Bahawalpur thuộc tỉnh Punjab của Pakistan sau cuộc tập kích tên lửa do Ấn Độ tiến hành rạng sáng 7/5. Một khu nhà gần đó cũng bị hư hại nặng trong cuộc tấn công.
Công trình này nằm cách biên giới Pakistan – Ấn Độ khoảng 100 km, bị New Delhi cho là trụ sở của Jaish-e-Mohammad (JeM), nhóm vũ trang từng gây ra nhiều vụ đánh bom tự sát tại khu vực tranh chấp Kashmir.
Pakistan hồi năm 2002 áp đặt lệnh cấm JeM sau khi nhóm này bị cáo buộc tham gia tấn công tòa nhà quốc hội Ấn Độ. Dù vậy, giới chức Mỹ và Ấn Độ nói rằng JeM vẫn tiếp tục hoạt động công khai ở Pakistan sau đó.
Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết 4 tên lửa Ấn Độ đã phá hủy đền thờ Subhan ở Bahawalpur, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Đòn đánh còn khiến 4 khu dân cư bị hư hại.
Cuộc tập kích của Ấn Độ còn gây hư hại nặng cho một tòa nhà ở thành phố Muridke, cũng thuộc tỉnh Punjab. Truyền thông Ấn Độ cho biết đây là trung tâm huấn luyện quan trọng nhất của Lashkar-e-Taiba (LeT), nhóm vũ trang liên quan vụ xả súng làm 26 người chết ở thị trấn Pahalgam hôm 22/4, sự việc khiến căng thẳng song phương leo thang.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết LeT đã tiến hành “nhiều chiến dịch khủng bố” nhằm vào mục tiêu dân sự và quân sự kể từ năm 1993, trong đó có cuộc tấn công ở thủ phủ thương mại Mumbai của Ấn Độ khiến 166 người thiệt mạng hồi năm 2018. Pakistan nói nhóm vũ trang đã bị cấm hoạt động và vô hiệu hóa.
Quân đội Pakistan nói rằng đền thờ Ummul Qura ở Muridke trúng 4 đòn tập kích, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Hai người vẫn mất tích sau sự việc, các khu dân cư xung quanh cũng hứng chịu tổn thất.
Ngoài hai địa điểm trên, Ấn Độ còn tuyên bố tập kích 7 mục tiêu bị coi là “hạ tầng khủng bố” tại Pakistan và khu vực do Islamabad kiểm soát ở Kashmir.
Truyền thông Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình SCALP-EG và bom dẫn đường Hammer phóng từ tiêm kích Rafale, đạn thông minh Excalibur khai hỏa từ lựu pháo M777. Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã hạ 5 tiêm kích Ấn Độ, bao gồm ba phi cơ Rafale, một chiếc Su-30 và một chiếc MiG-29.
Pakistan xác nhận Ấn Độ đã tập kích tên lửa vào 6 địa điểm tại tỉnh miền đông Punjab và khu vực do Islamabad kiểm soát ở Kashmir, khiến ít nhất 31 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Asif nói toàn bộ mục tiêu bị Ấn Độ tấn công là cơ sở dân sự, không phải “hạ tầng khủng bố”.
Phạm Giang (Theo Reuters, ANI, Hindustian Times, Al Jazeera)