Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Belaya sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine cho thấy ít nhất 4 oanh tạc cơ chiến lược của Nga bị phá hủy.
Trong ảnh vệ tinh thương mại do công ty Umbra của Mỹ chụp hôm 1/6 và được DD Geopolitics công bố cho thấy ít nhất ba oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và một máy bay ném bom Tu-22M3 đã bị phá hủy, một chiếc Tu-95 khác dường như bị hư hại tại sân bay quân sự Belaya của Nga tại tỉnh Irkutsk, vùng Siberia.
Bức ảnh được chụp sau khi lực lượng Ukraine tiến hành chiến dịch “Mạng nhện”, sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tập kích đồng thời 5 căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga, trong đó có Belaya. Các drone được giấu trên xe container đậu gần sân bay và triển khai bất ngờ, khiến lực lượng Nga không kịp trở tay.

Ảnh vệ tinh căn cứ Belaya của Nga hôm 1/6. Ảnh: Umbra
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã phá hủy 40 máy bay chiến lược của Nga, gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50, đang đậu tại 5 sân bay. SBU cho hay đòn tập kích này đã đánh trúng tổng cộng 34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga, gây thiệt hại tới 7 tỷ USD trong một ngày.
Theo một nguồn tin trong SBU, chiến dịch do đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk giám sát. Đầu tiên, cơ quan này lần lượt chuyển các drone FPV và thùng gỗ tới lãnh thổ Nga, sau đó giấu drone trong thùng gỗ và cất trong thùng xe container.
Vào thời điểm định trước, nắp thùng gỗ và thùng container được mở ra từ xa để drone xuất kích và tấn công oanh tạc cơ Nga.
Các máy bay Nga bốc cháy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6. Video: Pravda
“Đây là kết quả vô cùng xuất sắc và là thành tựu do Ukraine tự mình đạt được. Một năm, sáu tháng và 9 ngày kể từ lúc bắt đầu lên kế hoạch cho đến khi triển khai. Đây là chiến dịch tầm xa nhất của chúng tôi và những người tham gia đều đã rút khỏi lãnh thổ Nga kịp thời”, Tổng thống Zelenksy cho biết.
Ông tiết lộ lực lượng Ukraine đã triển khai tổng cộng 117 drone trong cuộc tấn công, thêm rằng trong quá trình thực thi, nhóm chỉ huy chiến dịch được bố trí “ngay cạnh” văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), song đối phương không hay biết.

Các căn cứ không quân Nga bị Ukraine tập kích bằng UAV trong cuộc tấn công ngày 1/8. Đồ họa: ISW
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã dùng drone FPV tập kích các sân bay quân sự ở tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Lực lượng trực chiến đã đẩy lùi cuộc tấn công tại căn cứ ở tỉnh Ivanovo, Ryazan, Amur, song một số phi cơ đã bốc cháy ở vùng Irkutsk và Murmansk.
“Các đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về quân nhân hay dân thường. Một số kẻ tham gia vụ tấn công khủng bố đã bị bắt”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Drone Ukraine cất trên thùng container trước khi xuất kích hôm 1/6. Ảnh: Ukrainska Pravda
Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng yêu cầu của Ukraine tại cuộc đàm phán lần này bao gồm “lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện” và Kiev không cần trung lập về mặt ngoại giao, cùng những điều kiện khác.
Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainksa Pravda, RIA Novosti)