Theo Reuters, bà Yvonne Gonzalez Rogers, thẩm phán Liên bang Mỹ, vào ngày 30.4 ra phán quyết Apple đã vi phạm lệnh cấm được ban hành vào năm 2021 trong vụ kiện chống độc quyền do Epic Games khởi xướng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa hai bên.
Vào năm 2020, nhà phát triển trò chơi Fortnite là Epic Games đã khởi kiện Apple, cáo buộc tập đoàn độc quyền trong việc kiểm soát hệ thống thanh toán trên App Store và thu phí hoa hồng lên đến 30% cho mỗi giao dịch trong ứng dụng. Năm 2021, thẩm phán Gonzalez Rogers đã phán quyết buộc Apple ngừng thu hoa hồng cho các giao dịch mua ngoài ứng dụng, cho phép các nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các phương thức thanh toán thay thế bên ngoài App Store.
Dù vậy mới đây, Apple bị cáo buộc đã triển khai một khoản hoa hồng 27% đối với các giao dịch mua hàng ngoài ứng dụng và áp đặt các cảnh báo nhằm ngăn cản người dùng sử dụng các phương thức thanh toán thay thế. Thẩm phán Rogers đã chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng Apple cố tình vi phạm lệnh cấm.

Apple vừa nhận phán quyết bất lợi từ tòa án trong vụ kiện từ Epic Games
Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Trích dẫn các tài liệu nội bộ của Apple từ năm 2023, bà Gonzalez Rogers cho biết Giám đốc App Store của Apple, Phillip Schiller đã ủng hộ Apple tuân thủ lệnh cấm, nhưng CEO Tim Cook phớt lờ Schiller, thay vào đó cho phép Giám đốc tài chính Luca Maestri và nhóm tài chính của ông thuyết phục ông ấy làm ngược lại.
Thẩm phán yêu cầu Apple phải tuân thủ ngay lập tức vì là lệnh cấm chứ không phải đàm phán. CEO Epic Games Tim Sweeney đã đăng trên X rằng phán quyết mới sẽ chấm dứt mức phí 15 – 30% của Apple.
Tim Sweeney cũng cho biết tựa game Fortnite sẽ quay trở lại App Store tại Mỹ trong tuần tới. Ông đề xuất dàn xếp với Apple, trong đó cam kết Epic sẽ rút lại tất cả các vụ kiện hiện tại và trong tương lai nếu Apple áp dụng khung chính sách mới không thu phí trên toàn cầu.
Phán quyết mới có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của các cửa hàng ứng dụng và tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho các nhà phát triển. Nó cũng mở ra cơ hội cho các nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng các phương thức thanh toán thay thế mà không bị Apple áp đặt các khoản phí cao.
Mặc dù tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh của tòa án, Apple cũng cho biết sẽ kháng cáo phán quyết này. Theo phân tích từ Evercore ISI, phán quyết này là tiêu cực với “táo khuyết” khi chỉ riêng tại thị Mỹ, App Store tạo ra nguồn doanh thu lên đến 6 tỉ USD.