Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất ba định hướng trọng tâm cho ASEAN, trong đó có mục tiêu hướng tới một cộng đồng số hóa hàng đầu.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu bật những giá trị cốt lõi làm nên thành công của ASEAN, trong đó có đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, theo Bộ Ngoại giao.
Ông cũng đề xuất ba định hướng trọng tâm cho ASEAN trong thời gian tới, trong đó có mục tiêu đưa ASEAN trở thành cộng đồng số hóa hàng đầu.
Để đạt mục tiêu này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho rằng ASEAN cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định khung kinh tế số, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
ASEAN cũng cần lồng ghép các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số và hệ sinh thái đổi mới – sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác để tranh thủ nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 9/7. Ảnh: BNG
Những nỗ lực này cần được cụ thể hóa cả trong chương trình của ASEAN và hợp tác tiểu vùng nhằm tạo sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau. Ông thêm rằng với vai trò chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI), Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước để triển khai những nội dung này trong kế hoạch công tác của IAI giai đoạn tiếp theo.
Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao cũng nêu ra hai định hướng trọng tâm khác gồm đưa ASEAN hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới năm 2030 và xây dựng cộng đồng thực sự hướng tới người dân.
Về mục tiêu kinh tế, ASEAN cần tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Cùng với thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đã nâng cấp, khối cần rà soát và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có, mở rộng liên kết kinh tế liên khu vực nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.
Về mục tiêu cộng đồng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường kết nối với người dân. Vai trò của ASEAN không chỉ hiện diện qua các tuyên bố cấp cao, mà quan trọng hơn cần lan tỏa thông qua các hành động thiết thực, cụ thể. Việt Nam dự kiến sớm xây dựng kế hoạch triển khai văn kiện chiến lược ASEAN 2045 ở cấp quốc gia, nhằm đưa khối tới gần hơn với người dân, doanh nghiệp địa phương.
Tại phiên họp toàn thể của AMM-58, các ngoại trưởng tập trung trao đổi về triển khai quyết định của các lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và định hướng sắp tới cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Nhóm Đặc trách Địa kinh tế ASEAN chia sẻ đánh giá về các rủi ro và tác động từ sự phân mảnh địa kinh tế toàn cầu, và nhấn mạnh ASEAN thích ứng hiệu quả trên cơ sở tăng cường nội lực, làm sâu sắc tiến trình hội nhập, và thúc đẩy định hình các luật chơi mới. Nhóm dự kiến trình báo cáo cùng các khuyến nghị cụ thể lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10.
Các ngoại trưởng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, thích ứng với những chuyển dịch địa chính trị với nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tầm nhìn dài hạn kết hợp với chiến lược rõ ràng. ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo không gian cho hợp tác, thúc đẩy đối thoại và lòng tin chiến lược.
Định hướng hợp tác ASEAN thời gian tới, các nước nhất trí khẩn trương đưa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các chiến lược mới vào triển khai, nhấn mạnh vào tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, thuận lợi hóa thương mại, mở rộng kết nối khu vực về hạ tầng, mạng lưới điện, năng lượng và kết nối số, đồng thời đa dạng hóa quan hệ với các đối tác.
ASEAN cần tiếp tục dành ưu tiên nâng cao năng lực thích ứng của khu vực trước các động lực tăng trưởng mới cũng như ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và các hình thái thời tiết cực đoan.
“ASEAN không ra đời trong thuận lợi, mà được tôi luyện từ những bất ổn, phức tạp và chia rẽ. Chính từ đó, ASEAN học được cách hợp tác, cùng nhau gìn giữ hòa bình và phát triển thịnh vượng”, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.
Thùy Lâm