“Át chủ bài” giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel

“Át chủ bài” giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel

bởi

trong
“Át chủ bài” giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel

Tên lửa Emad (Ảnh: Tasnim).

Theo truyền thông Iran, lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến trong đợt tấn công đêm 14/6 nhằm vào Israel để trả đũa Tel Aviv không kích Tehran một ngày trước đó.

Nguồn tin cho biết, các tên lửa Emad, Ghadr và Kheibar Shekan đã được phóng trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào các thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel. Ngoài ra, cũng có nguồn tin nói rằng Israel đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm.

Các tên lửa này được cho đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel, gây ra thiệt hại cho phía Tel Aviv.

Tên lửa đạn đạo Emad, phiên bản nâng cấp của Ghadr, được trang bị hệ thống dẫn đường và độ chính xác cao, được thử nghiệm và đưa vào biên chế cuối năm 2015.

Loại tên lửa này sử dụng đầu đạn có thể điều khiển với các cánh lái ở phần đuôi, cho phép nó điều chỉnh hướng bay về phía mục tiêu sau khi tái nhập khí quyển.

Theo các quan chức quân sự Iran, Emad là tên lửa đầu tiên của Iran có khả năng điều khiển chính xác đến tận thời điểm lao vào mục tiêu.

Emad sử dụng nhiên liệu lỏng, dài 15,5m, nặng 1.750kg, có tầm bắn 1.700km và sai số hồng tâm mục tiêu chỉ khoảng 50m.

Át chủ bài giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel - 2

Tên lửa Ghadr (Ảnh: Tasnim).

Tên lửa Ghadr, được giới thiệu năm 2005, là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3, vốn đã được Iran triển khai từ năm 2003.

Đây là tên lửa 2 tầng, với tầng đầu sử dụng nhiên liệu lỏng và tầng hai sử dụng nhiên liệu rắn, được sản xuất với 3 biến thể: Ghadr-S (tầm bắn 1.350km), Ghadr-H (1.650km) và Ghadr-F (1.950km).

Với chiều dài dao động từ 15,86 đến 16,58m, đường kính thân khoảng 1,25m, tên lửa Ghadr có khối lượng từ 15 đến 17,5 tấn.

So với Shahab-3, Ghadr có thân dài hơn để chứa thêm các bình nhiên liệu và chất oxy hóa, mang thêm 1.300 đến 1.500kg nhiên liệu, cho phép động cơ cháy thêm ít nhất 10 giây.

Để bù lại khối lượng tăng thêm, khung thân tên lửa được chế tạo bằng hợp kim nhôm nhẹ, giúp giảm trọng lượng tĩnh khoảng 600kg so với thiết kế bằng thép toàn phần.

Trọng lượng đầu đạn cũng được giảm từ 1.000kg xuống còn 650kg, giúp kéo dài tầm bắn từ 1.200 lên gần 2.000km.

Ghadr còn được trang bị đầu đạn thiết kế lại theo kiểu “bình sữa trẻ em” nhằm cải thiện tính khí động học và độ chính xác. Kết hợp với hệ thống dẫn đường tiên tiến, thiết kế này giúp giảm độ sai lệch xuống còn khoảng 100-300m.

Át chủ bài giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel - 3

Tên lửa Kheibar Shekan (Ảnh: Tasnim).

Tên lửa Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung, được thiết kế cho các đòn tấn công chiến lược và đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch trước đây.

Cả hai biến thể Kheibar Shekan-1 và Kheibar Shekan-2 được cho là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiên tiến của Israel, bao gồm Arrow-3 và David’s Sling.

Với tầm bắn ước tính khoảng 1.450km, Kheibar Shekan có thể mang đầu đạn thông thường.

Tên lửa này sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm các phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV), được thiết kế để né tránh hệ thống đánh chặn. Hệ thống đẩy của tên lửa gồm 2 tầng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng so với các loại sử dụng nhiên liệu lỏng.

Kheibar Shekan được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược có giá trị cao như cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Át chủ bài giúp Iran xuyên thủng lá chắn thép trứ danh của Israel - 4

Mô hình tên lửa siêu vượt âm nội địa đầu tiên của Iran, Fattah (Ảnh: Tasnim).

Ngoài ra, có nguồn tin Iran đã triển khai tên lửa siêu vượt âm trong cuộc tấn công để qua mặt phòng không Israel.

Hồi năm ngoái, Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah lần đầu tiên trong cuộc tấn công vào Israel.

Fattah được coi là tên lửa siêu vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Iran tuyên bố Fattah là “một bước nhảy vọt trong lĩnh vực tên lửa”.

Quân đội Iran đã công bố vũ khí này vào năm 2023, cho biết nó có thể bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh và có khả năng “nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa”.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết, tên lửa có tên Fattah có tầm tấn công tối đa 1.400km. Iran tuyên bố tên lửa của nước này có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không trong khu vực, kể cả các hệ thống của Mỹ và Vòm sắt của Israel.