Ba Lan bổ sung bãi mìn vào hệ thống phòng thủ ‘Lá chắn phương Đông’ giáp Nga và Belarus

Ba Lan bổ sung bãi mìn vào hệ thống phòng thủ ‘Lá chắn phương Đông’ giáp Nga và Belarus

bởi

trong
Ba Lan bổ sung bãi mìn vào hệ thống phòng thủ ‘Lá chắn phương Đông’ giáp Nga và Belarus

Các rào chắn chống tăng bằng bê tông tại công sự ‘East Shield’ (Lá chắn phương Đông), một hành lang phòng thủ tại biên giới Ba Lan – Nga ở miền bắc Ba Lan – Ảnh: AFP

Công trình “East Shield” (Lá chắn phương Đông) khởi công từ tháng 11-2024 và vẫn được thi công quanh năm, bảy ngày một tuần cho đến nay. Theo Đài Euronews, Ba Lan đang tăng cường năng lực phòng vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang do chiến sự Nga – Ukraine.

Chính quyền nước này cho biết việc bổ sung các bãi mìn là một phần trong nỗ lực ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ phía đông châu Âu.

Hàng rào phòng thủ này trải dài hơn 20km dọc biên giới Ba Lan, tiếp giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và kéo dài tới biển Baltic.

Theo bà Karol Frankowski, một quan chức về báo chí – truyền thông của quân đội Ba Lan, hành lang mới này là một cách thể hiện sức mạnh, phô trương lực lượng.

“Chúng tôi đang bảo vệ biên giới của mình. Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với Ukraine trong chiến sự. Vì vậy, chúng tôi cần phải sẵn sàng trước một cuộc tấn công tiềm ẩn”, bà giải thích.

Ông Marek Świerczyński, trưởng ban an ninh và các vấn đề quốc tế của tổ chức phân tích Polityka Insight, cũng đánh giá cao tiến độ của dự án này.

“Có vẻ như một sự phân chia mới trên lục địa Á – Âu đang hình thành ngay trước mắt chúng ta”, ông Marek nhận định.

Ba Lan là một quốc gia châu Âu và là một trong những thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có chung biên giới với Nga. Cụ thể, Ba Lan giáp tỉnh Kaliningrad của Nga ở phía bắc và giáp với Belarus – một đồng minh của Nga – ở phía đông.

Một hành lang đất hẹp giữa các quốc gia này dẫn tới Lithuania (Litva) và các quốc gia vùng Baltic. Nơi này thường được xem là khu vực dễ bị tổn thương nhất của NATO trong các kịch bản xung đột.

Với vị trí địa lý này, Ba Lan đã tăng cường phòng thủ tại khu vực biên giới phía đông kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk, dự án “Lá chắn phương Đông” và hệ thống phòng vệ dọc biên giới với Belarus sẽ hoàn thành trong vòng ba năm tới.

Dự án đã nhận được hàng tỉ euro tài trợ, bao gồm cả đóng góp từ Liên minh châu Âu (EU).

Vào tháng ba vừa qua, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo rằng Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã đồng ý về nguyên tắc tài trợ 1 tỉ euro (hơn 1,1 tỉ USD) cho dự án này.

Ngoài các bãi mìn, dự án này còn dự kiến bao gồm mạng lưới rào cản chống xe tăng, các hầm trú ẩn kiên cố và boong ke.