Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ) cùng 8 đồng phạm bị xét xử về hành vi lập xưởng sản xuất 108 kg “nước vui”, thu lợi hàng tỷ đồng.
Ngày 5/6, Nguyễn Thị Hoài, 33 tuổi, cùng 8 đồng phạm, bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP HCM, xét xử về các tội Mua bán; Tàng trữ; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong các bị cáo có Nguyễn Xuân Trang lúc phạm tội chưa đủ tuổi thành niên.
Hoài bị xác định có vai trò cầm đầu, luôn đeo khẩu trang khi trả lời HĐXX. 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài trả lời thẩm vấn HĐXX. Ảnh: Hải Duyên
Cáo trạng xác định, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc) tại các quán bar, vũ trường. Trong thời gian này, cô ta quen người đàn ông Việt Nam tên Zin (không rõ lai lịch) và được chu cấp, cho tiền trả nợ. Hai năm sau, khi biết người tình chuyên sản xuất “nước vui”, Hoài nghỉ làm DJ để hỗ trợ việc sổ sách, vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều vùng ở Campuchia và được trả lương 50 triệu đồng mỗi tháng.
Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp, sau đó mở xưởng chế tạo “nước vui” tại TP HCM để mở rộng thị trường. Cô ta được người tình cung cấp ma túy và công thức pha chế, đóng gói thành phẩm và trả công 2 USD mỗi gói.
Hoài sau đó thuê nhiều người tham gia, trả công 10-20 triệu mỗi tháng, trong đó có Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh.
Trước khi hoạt động, nữ DJ cử người thân tín đến căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 – nơi đàn em của Zin đóng gói “nước vui” để học việc. Vài ngày sau, khi nắm vững công thức, cô ta cùng đồng phạm thuê căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, làm nơi sản xuất ma túy. Hoài cũng thuê căn nhà trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, cho mình và đàn em ở; giao Minh làm quản gia.
Ban đầu, Hoài được người của Zin cung cấp bột ma túy, bao bì để pha chế, đóng gói thành phẩm. Về sau, cô ta trực tiếp liên hệ qua Telegram để đặt hàng, cũng như thuê người chủ động in ấn và giao đến nhà mình. Số “nước vui” Hoài và đồng phạm chế tạo ra sẽ được giao cho các đầu mối do Zin chỉ định. Đường dây này sử dụng app đặt giao hàng, giao đi nhiều nơi tại TP HCM.

Các gói nước vui thành phẩm do nhóm Hoài DJ này sản xuất. Ảnh: Công an cung cấp
Phát hiện hoạt động của băng nhóm này, sáng 5/6/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP HCM bắt Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh trên đường Cống Quỳnh, quận 1; thu thùng carton, túi xách có hơn 8.700 gói ma túy “nước vui” (tổng cộng hơn 55 kg) chuẩn bị giao cho các đại lý.
Cùng lúc, nhiều tổ công tác khác đồng loạt khám xét chỗ ở của hai người này trên đường Lê Thị Riêng (quận 1, cũng là nơi Hoài DJ sống); cơ sở chúng thuê làm xưởng sản xuất trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) và chỗ ở của một số nghi can… Cảnh sát thu thêm hàng nghìn gói “nước vui” (hơn 20 kg) cùng nhiều tang vật khác.
Cơ quan công tố xác định, tổng cộng Hoài và đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 108 kg ma túy các loại. Trong đó, nữ DJ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 106 kg.
Hoài đã hưởng lợi gần 3,8 tỷ đồng; sử dụng cho nhu cầu cá nhân, trả lương, thuê nhà, mua dụng cụ, nguyên vật liệu. Ngoài ra, cô ta còn tổ chức cho nhiều đồng phạm sử dụng ma túy tại nhà thuê và tàng trữ trái phép ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Liên quan đến nguồn gốc tiền và tài sản của Hoài DJ đang bị kê biên, cơ quan điều tra xác định trong tài khoản ngân hàng do Hoài đứng tên có 410 triệu đồng. Ngoài ra, Hoài còn sử dụng tài khoản có tên Nguyễn Văn Nam để nhận tiền công đóng gói ma túy. Tài khoản này có hơn 12,5 tỷ đồng và tiền gửi tiết kiệm 1,6 tỷ.
Nhà chức trách cũng xác định, Hoài còn mua một căn nhà trong hẻm trên đường Lê Thị Riêng, quận 1. Bị cáo khai, trong đó có khoảng 3,7 tỷ đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép ma túy. Số tiền còn lại do hai người bạn trai của Hoài là Zin và Kim (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và tiền do Hoài làm ăn mà có.
Tổng cộng, Hoài dùng hơn 6,3 tỷ đồng để mua căn nhà ở quận 1 nhưng chưa hoàn tất thủ tục nộp thuế, sang tên nhà thì bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, số tiền và tài sản trên có nguồn gốc không rõ ràng và từ hoạt động mua bán ma túy mà có nên đề nghị tiếp tục tạm giữ, phong toả để phục vụ công tác xét xử và đảm bảo thi hành án.
Liên quan vụ án, Zin và một số người không rõ nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
” có xuất xứ từ Trung Quốc, xâm nhập vào Việt Nam lần đầu năm 2016, thành phần chủ yếu là Amphetamine và Metamphetamine (thuộc nhóm ma túy tổng hợp sản xuất bất hợp pháp), có tác dụng kích thích thần kinh. Tại các bar, vũ trường thời điểm đó nó được bán giá 1,2-1,5 triệu đồng một lọ (hoặc gói).
Khi sử dụng, dân chơi sẽ hòa vào khoảng 2 lít nước giải khát có gas để tạo thành thức uống, tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài… Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều sẽ gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn thần, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê.
Hải Duyên