
Các tân sinh viên Ấn Độ năm học 2024 – 2025 tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ – Ảnh: T.LŨY
Theo thông tin từ nhà trường, đây cũng là những chương trình đầu tiên theo chủ trương quốc tế hóa của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bốn chương trình đầu tiên này gồm thạc sĩ nội khoa, thạc sĩ ngoại khoa, thạc sĩ nhi khoa và thạc sĩ về điện quang và y học hạt nhân, đã được kiểm định và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
“Đây là bước tiến lớn của Trường đại học Y Dược sau 5 năm thành lập, không chỉ khẳng định vị thế đào tạo trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Mạng lưới 29 bệnh viện tuyến trung ương và Hà Nội sẽ là những cơ sở thực hành lâm sàng. Ấn Độ sẽ là nơi đầu tiên gửi học viên tới học” – đại diện Trường đại học Y Dược cho biết.
Cũng theo vị lãnh đạo này, việc bác sĩ Ấn Độ chọn học sau đại học tại Việt Nam một phần là các cơ sở đào tạo trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng quan trọng hơn là Việt Nam trở thành một điểm đến được đánh giá cao về chất lượng đào tạo trong lĩnh vực y dược.
Hiện tại có hơn 400 sinh viên Ấn Độ đang học đại học y khoa tại Cần Thơ và TP.HCM. Trường đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo đầu tiên ở khu vực phía Bắc tiếp nhận đào tạo cho bác sĩ Ấn Độ.
“Việc thu hút sinh viên quốc tế tới học tại Việt Nam vô cùng cần thiết và ý nghĩa khi tạo ra môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam. Ngay trong khóa đầu tiên này, dự kiến sẽ có trên 100 bác sĩ Ấn Độ tới học tập tại trường chúng tôi” – đại diện Trường đại học Y Dược cho biết.