
Bé gái bị hạ canxi máu trên máy bay đã được các bác sĩ ở bệnh viện TP.HCM kịp thời xử lý – Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Ngày 29-6, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến – trưởng khoa ngoại 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – cho biết trên chuyến bay đi từ TP.HCM đến Hà Nội, ông và đồng nghiệp đã kịp thời cứu bé gái khoảng 12 – 13 tuổi bị hạ canxi máu.
15 phút sau khi máy bay cất cánh, hệ thống phát thanh nội bộ vang lên: “Có bác sĩ nào trên máy bay không? Chúng tôi cần hỗ trợ y tế khẩn cấp”.
Bác sĩ Tiến cùng đồng nghiệp là bác sĩ Phạm Ngọc Trung đi về phía cuối khoang máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không.
Tại đây có một bé gái khoảng 12 – 13 tuổi đang nằm trong vòng tay người thân, tay chân lạnh ngắt, da tím tái, mồ hôi vã ra, thở dốc và có dấu hiệu co giật nhẹ.
Sau khi kiểm tra nhanh các dấu hiệu sinh tồn, bác sĩ Tiến nhanh chóng nhận định bé có thể đang bị hạ canxi máu cấp – một rối loạn điện giải nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngưng thở, ngưng tim.
Thế nhưng máy bay không phải là phòng cấp cứu, không có máy theo dõi, thuốc đặc trị, hay thiết bị chuyên môn nào, mà chỉ có vài bộ sơ cứu cơ bản của tổ bay.
Trong tình huống này, bác sĩ Tiến nói to trong khoang máy bay “có ai mang theo viên sủi canxi không? Loại hay dùng khi chơi thể thao ấy”.
Khoảng một phút sau, một hành khách mang ra một ống viên sủi có chứa canxi. Bác sĩ pha thuốc với nước cho bé uống, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và loại trừ những khả năng khác như hen phế quản.
May mắn chỉ ít phút sau, mạch bé ổn định trở lại, làn da dần hồng hào, nhịp thở đều hơn, bé mở mắt nắm chặt tay bác sĩ.
Trưởng tiếp viên nhanh chóng mời hai bác sĩ và bệnh nhi lên khoang thương gia để tiện theo dõi. Đồng thời cơ trưởng đã xin ưu tiên hạ cánh sớm tại sân bay Nội Bài. Khi máy bay vừa chạm đất, nhân viên y tế mặt đất đã chờ sẵn để tiếp nhận bé gái và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Hạ canxi cấp tính, phải cấp cứu lập tức
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho hay hạ canxi máu là tình trạng nồng độ canxi trong máu dưới giới hạn cho phép, gây ra triệu chứng tê tay chân, chóng mặt, thậm chí co giật, ngất xỉu.
Khi có những biểu hiện này cần được kiểm tra kỹ lưỡng, tránh chẩn đoán nhầm với bệnh lý như hạ đường huyết.
Một vài triệu chứng hạ canxi cấp tính người bệnh thường gặp phải như co giật, co thắt cơ nặng. Những trường hợp này phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu ngay lập tức để được điều trị kịp thời.