Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị

bởi

trong

Khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của thanh niên

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền Nghị quyết số 68-NQ/TW trong toàn hệ thống Đoàn, Hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân. Khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; tập trung vào các lĩnh vực như khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển kinh tế.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tôn vinh doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc

ẢNH: BẢO ANH

Kế hoạch cũng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội trong phát triển kinh tế tư nhân, trọng tâm là hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành và nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân trẻ. Góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đến năm 2030 cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Hằng năm hỗ trợ tối thiểu 2.000 thanh niên khởi nghiệp

T.Ư Đoàn đã đặt ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ Đoàn, Hội; 80% đoàn viên, thanh niên được thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 68; thông tin về các chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Hằng năm, 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 1 hoạt động tôn vinh các tấm gương thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, doanh nghiệp điển hình, tiên tiến, kinh doanh hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng.

Hằng năm, hỗ trợ tối thiểu 2.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có tối thiểu 150 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có dự án cụ thể, gắn với sản phẩm, dịch vụ đầu ra, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, công nghệ số và kinh tế xanh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị - Ảnh 2.

T.Ư Đoàn trao giải thưởng cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Hằng năm, có ít nhất 10.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tiếp cận các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn; phấn đấu thành lập 50 hợp tác xã do thanh niên làm chủ ở địa bàn nông thôn.

Hằng năm, có ít nhất 100.000 thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

T.Ư Đoàn cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó sẽ đổi mới hình thức tổ chức các giải thưởng của Đoàn, Hội nhằm lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, có đạo đức và trách nhiệm xã hội như Giải thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Lương Định Của…

Xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên là doanh nhân trẻ sau tuyên dương thông qua đào tạo chuyên sâu, tư vấn quản trị, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại, hướng đến hình thành mạng lưới doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phong trào.

Đồng thời, sẽ tham gia thúc đẩy, kiến tạo môi trường giúp thanh niên khởi nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thông qua việc kết nối các nguồn lực thiết yếu như: quỹ đầu tư, tổ chức tư vấn, cố vấn khởi nghiệp, trung tâm chuyển giao công nghệ, nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ pháp lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Thí điểm mô hình “Trạm hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên” tại một số địa phương, gắn với tổ chức Hội Doanh nhân trẻ, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo của địa phương, có sự đồng hành của doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư, hướng tới hình thành mạng lưới dịch vụ khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên.

Phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức tín dụng trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế tín dụng ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ hoạt động trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, kinh doanh xanh và doanh nghiệp xã hội. Bảo đảm chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù khởi nghiệp và khả năng tiếp cận vốn thực tế của thanh niên.

Hỗ trợ kết nối các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

T.Ư Đoàn cho biết sẽ hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, thân thiện với môi trường và tích hợp yếu tố số hóa trong quản trị doanh nghiệp, góp phần hình thành các mô hình kinh doanh bền vững do thanh niên làm chủ.

Tổ chức các cuộc thi ý tưởng, sáng kiến kinh doanh nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ phát triển mô hình khởi nghiệp tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thí điểm mô hình “không gian sáng tạo trẻ” gắn với trung tâm hỗ trợ thanh niên, trường đại học, khu công nghiệp có nhiều thanh niên khởi nghiệp hoạt động, nhằm ươm tạo ý tưởng kinh doanh, tổ chức thử nghiệm mô hình khởi nghiệp khả thi. Ưu tiên kết nối với doanh nghiệp đồng hành, cố vấn khởi nghiệp, tổ chức tài chính và nền tảng công nghệ để tăng hiệu quả thực tiễn và bảo đảm duy trì hoạt động lâu dài.

Hỗ trợ kết nối các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên với các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các diễn đàn, hội thảo, hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa thanh niên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp quan trọng khác như: phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường xây dựng Đảng trong doanh nhân trẻ…