Bán nước giá cao bị kiểm tra, đòi trả lại 24 công trình cấp nước

Bán nước giá cao bị kiểm tra, đòi trả lại 24 công trình cấp nước

bởi

trong
Bán nước giá cao bị kiểm tra, đòi trả lại 24 công trình cấp nước

Nguồn nước từ 2 doanh nghiệp đối tác rất dồi dào, đã được ký hợp đồng nhưng Dakwaco không mua, vẫn tính vào giá bán – Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 22-6, ông Vũ Văn Hưng – chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột – cho biết đã nhận được văn bản đề nghị trả lại 24 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn từ đơn vị vận hành.

“Như trò trẻ con”

Ông Hưng khẳng định việc đề nghị trả lại công trình là việc của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (Dakwaco), nhưng có tiếp nhận hay không là do ngành chức năng xem xét, quyết định. 

“Công trình đầu tư bằng vốn nhà nước và giao cho Dakwaco vận hành từ vài năm đến 20 năm nay, bất ngờ doanh nghiệp trả lại như trò trẻ con”, ông Hưng nói.

Trước đó, Dakwaco có văn bản đề nghị trả lại 24 công trình tại thành phố Buôn Ma Thuột để… địa phương tự vận hành. Đây là những công trình hoàn thành từ năm 2001 đến 2022 và Ban Quản lý các dự án thành phố Buôn Ma Thuột (làm chủ đầu tư) bàn giao cho công ty cấp nước vận hành, kinh doanh. 

Kèm theo văn bản là danh mục 24 công trình cấp nước ở các phường Tân Lợi, Tân An, Thành Nhất, Ea Tam, Tân Lập, Tân Hòa, xã Ea Tu, Hòa Thắng…

Không thể tiếp nhận lại các công trình cấp nước đã bàn giao

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Quốc Bảo, giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết “hết sức ngỡ ngàng” khi nhận được văn bản của Dakwaco.

“Tất cả 24 công trình đều đã bàn giao cho công ty từ nhiều năm trước để vận hành, khai thác. Ban không có chức năng, cũng không có chuyên môn để tiếp nhận lại và vận hành các công trình cấp nước này”, ông Bảo nói.

Ông cho biết thêm: “Công ty từng vận hành các công trình này ổn định cả chục năm, nay lại bất ngờ trả lại rồi yêu cầu ban lắp đồng hồ tổng, vận hành, thu tiền, sau đó hoàn trả công ty. Đây là đề xuất rất vô lý và không thể thực hiện”.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Văn Hưng khẳng định thành phố không thể tiếp nhận lại các công trình nói trên.

Ông Hưng cho rằng Dakwaco đang bị kiểm tra liên quan hoạt động bán nước, sau đó lại bất ngờ đề nghị trả lại công trình đã vận hành ổn định là điều “hết sức vô lý”.

“Nếu trong quá trình vận hành có vướng mắc, Dakwaco phải báo cáo để UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Toàn bộ tài sản đã được bàn giao cho công ty, giờ trả lại thì thành phố cũng không có đơn vị nào đứng ra vận hành”, ông Hưng nói.

Một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện cơ quan này đang kiểm tra chất lượng nước sạch và giá bán nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc kiểm tra đang được tiến hành và chưa có kết luận chính thức.

Vị này cũng nhận định đề nghị trả lại công trình có thể có liên quan đến đợt kiểm tra gần đây. Tuy nhiên ông nhấn mạnh: “Quy trình xử lý tài sản, khấu hao đã có nên công ty không thể nói trả là trả được. Việc này phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước”.

Đắk Lắk kiểm tra việc bán nước giá cao, chất lượng kém

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Sở Tài chính Đắk Lắk lập tổ kiểm tra việc thực hiện giá bán nước sinh hoạt của Dakwaco, sau khi người dân phản ánh nước yếu, thiếu nước nhưng giá tăng cao.

Giá nước đang tăng theo lộ trình ba năm, đến năm 2025 sẽ tăng 60% so với mức cũ. Trong khi đó quý 1-2025, Dakwaco báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng 75% dù nhiều nơi ở thành phố Buôn Ma Thuột thiếu nước kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu công ty đảm bảo cung ứng đủ nước, cam kết chất lượng, đồng thời giao Sở Tài chính kiểm tra, cập nhật thông tin để người dân giám sát.