Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có 8 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng ban; Phòng Dân tộc và Tôn giáo; Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các hội; Phòng Khoa giáo; Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng; Phòng Thông tin – Tổng hợp – Dư luận xã hội; Phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản và Phòng Văn hóa – Văn nghệ.
Về nhân sự cụ thể, ông Đoàn Hùng Vũ Hưng làm Chánh văn phòng, 5 phó chánh văn phòng gồm: Phạm Ngọc Ánh, Trần Quang Lục, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Việt Thắng, Võ Ngọc Tuyết.
Phòng Dân tộc và Tôn giáo do ông Phan Công Vinh làm trưởng phòng, 4 phó trưởng phòng gồm: Trần Thị Thúy Mai, Quách Thị Liên Hai, Phan Nghĩa Hiệp, Nguyễn Kim Ngọc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao quyết định nhân sự cấp phòng
ẢNH: C.T.V
Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể và các hội do ông Phan Lê Vũ làm trưởng phòng, 6 phó trưởng phòng gồm: Nguyễn Khắc Linh, Nguyễn Quang Lĩnh, Thái Văn Lượng, Nguyễn Thanh Sơn, Tô Thị Thủy, Tống Xuân Trường.
Phòng Khoa giáo do bà Lê Thị Phương Lan làm trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng gồm: Lê Tấn Linh, Võ Doãn Kiên, Phạm Thanh Sơn.
Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng do ông Nguyễn Võ Cường làm trưởng phòng, 5 phó trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Huyền, Ngô Hoàng Khanh, Phạm Ngọc Hợi, Vũ Hà My, Trần Thị Thanh Tâm.
Phòng Thông tin – Tổng hợp – Dư luận xã hội do ông Trần Trọng Tuấn làm trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Thùy Linh, Vương Kiến Quốc.
Phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản do ông Nguyễn Minh Hải làm trưởng phòng, 5 phó trưởng phòng gồm: Lê Thị Mỹ Phương, Phùng Thị Phương, Bùi Quang Tấn, Đỗ Quyết Thắng, Trương Ngọc Trước.
Phòng Văn hóa – Văn nghệ do bà Hồng Kim Ngọc làm trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Đình Linh, Vũ Văn Quân.
Trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại số 127 Trương Định, phường Xuân Hòa.