Reuters dẫn thông báo của quân đội Thái Lan cho biết lực lượng này sẽ kiểm soát mọi hoạt động đóng-mở tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia vì mối đe dọa đối với chủ quyền và an ninh quốc gia.
Quân đội Thái Lan cho rằng Campuchia đã tăng cường hiện diện quân sự và trang thiết bị tại biên giới hai nước.

Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia Mao Sophan (trái) gặp Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan Pana Claewplodtook gặp nhau tại chốt kiểm soát biên giới ở tỉnh Surin (Thái Lan) hôm 29.5
Hai nước đang trong tình trạng căng thẳng sau vụ nổ súng tại một khu vực biên giới hôm 28.5 làm một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Trong thông báo, quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ và dân thường Campuchia liên tục vượt qua lãnh thổ Thái Lan, cho rằng “hành động khiêu khích này cùng với việc tập trung lực lượng quân sự chứng tỏ ý định rõ ràng về việc sử dụng vũ lực”.
Campuchia chưa bình luận về cáo buộc này.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cùng ngày cho biết Campuchia đã bác bỏ các đề xuất có thể giúp giảm căng thẳng trong đối thoại song phương ngày 5.6, gồm việc rút quân khỏi khu vực tranh chấp, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự làm trầm trọng tình hình.
Do đó, ông tuyên bố chính phủ Thái Lan thấy cần thiết phải triển khai thêm các biện pháp và củng cố hiện diện quân sự theo.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura khẳng định nước này cam kết với cuộc đối thoại song phương ngày 14.6 để giải quyết tranh chấp.
Các quan chức tại tỉnh Chanthaburi ở miền đông Thái Lan thông báo đã tạm thời không cho du khách Thái Lan và Campuchia đi qua 2 cửa khẩu, theo AFP.
Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho hay dù các chốt kiểm soát biên giới hai nước vẫn mở nhưng có thể sẽ dần bị hạn chế như đóng cửa sớm hoặc đóng cửa hoàn toàn, tùy vào đánh giá an ninh tại từng khu vực.
Theo Reuters, Thái Lan hiện hoạt động 17 cửa khẩu chính thức với Campuchia, trải dài khắp 7 tỉnh dọc biên giới.
Campuchia lên tiếng
Theo tờ Khmer Times, Tỉnh trưởng Oum Reatrey của tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) cho biết Thái Lan đã đóng 2 cửa khẩu Poipet và Stung Bot vào chiều 7.6 và toàn bộ các cửa khẩu khác. Ông Oum xác nhận rằng phía Thái Lan thông báo sẽ mở cửa khẩu Poipet trở lại vào sáng mai.
Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng ngày thông báo đã thiết lập cơ chế để giải quyết mâu thuẫn với Thái Lan nhưng Phnom Penh sẽ đáp trả bằng quân sự nếu Bangkok đưa quân sang trước.
“Đây là lập trường của chúng tôi, không khơi mào xung đột nhưng sẽ tự vệ. Nguyên tắc của chúng tôi là tôn trọng khuôn khổ pháp luật quốc tế. Những chiến lược thực địa này đóng vai trò then chốt để bảo vệ chủ quyền quốc gia”, Khmer Times dẫn lời vị thủ tướng.
Ông Hun Manet cho biết chiến lược của Campuchia dựa trên 3 cơ chế. Đầu tiên là làm việc thông qua các ủy ban biên giới song phương. Nếu thất bại, Campuchia sẽ làm việc thông qua các diễn đàn quốc tế. Cuối cùng, Campuchia mới tiến hành biện pháp pháp lý quốc tế chính thức.
Ông Hun Manet kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh và tránh lan truyền thông tin, bình luận gây kích động có thể leo thang căng thẳng hoặc khơi mào xung đột giữa hai nước.