Chiều 19/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ gặp mặt người làm báo tiêu biểu, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chúc mừng tất cả những nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 100 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhắn nhủ tới những người làm báo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các nhà báo tiếp tục có nhiều khát vọng, để cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng của nước nhà.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải Long).
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nền báo chí cách mạng Việt Nam mang một sứ mệnh đặc biệt, là ngọn đuốc dẫn đường, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, giác ngộ quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
“Dưới mưa bom, bão đạn, hơn 500 nhà báo đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng cao cả”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ và khẳng định sự dấn thân, hy sinh này mãi là biểu tượng sáng ngời của các nhà báo cách mạng Việt Nam.
Bước vào kỷ nguyên mới, thời kỳ đổi mới phát triển, theo ông Nghĩa, báo chí tiếp tục phát huy vai trò dẫn đường, phản ánh những tinh thần đổi mới, những cải cách trong toàn xã hội.
“Nhiều nhà báo đã không quản ngại gian khó, gian khổ, nguy hiểm, vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy để đưa tiếng nói từ thực tiễn đến các cấp chính quyền, các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, thực hiện vai trò phản biện báo chí”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá.

Tổng biên tập báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh, nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Hải Long ).
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tặng quà tri ân cho 27 nhà báo lão thành và trao bằng khen cho 123 nhà báo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Trong 123 nhà báo được vinh danh, có Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh. Tại buổi lễ, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, nguyên Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cũng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tri ân.
Chia sẻ về những người làm báo kỳ cựu này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng đội ngũ những người làm báo có mặt tại buổi lễ là đại diện tiêu biểu cho các thế hệ người làm báo cách mạng, là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng.
“Các cá nhân được vinh danh hôm nay đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, với Đảng, Nhà nước và đặc biệt là đối với nhân dân”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, báo chí ngày nay phải tiếp tục sứ mệnh xây đắp niềm tin xã hội, thổi bùng khát vọng thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Ông Phạm Huy Hoàn, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, nguyên Tổng biên tập báo Dân trí (ngoài cùng bên trái), cùng các nhà báo lão thành được tri ân tại buổi lễ (Ảnh: Hải Long).
“Khi thông tin trở thành vũ khí sắc bén, báo chí cách mạng phải đủ bản lĩnh để dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.
Cũng theo ông Nghĩa, báo chí cần tiếp tục chủ động, tích cực triển khai sáng tạo công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quan trọng của đất nước.
Trong đó, công tác tuyên truyền phải vừa đảm bảo yêu cầu toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền cần đi trước một bước, kế hoạch bài bản, chú trọng đến tính hiệu quả cao và lan tỏa mạnh mẽ.
“Báo chí cũng cần tỉnh táo, thận trọng trong xử lý thông tin, nhất là nhạy bén về chính trị, chắt lọc những thông tin xấu độc, gây nhiễu, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của người dân và dư luận”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.