Báo chí TP.HCM phải chủ động, mạnh dạn đề xuất mô hình thí điểm

Báo chí TP.HCM phải chủ động, mạnh dạn đề xuất mô hình thí điểm

bởi

trong
Báo chí TP.HCM phải chủ động, mạnh dạn đề xuất mô hình thí điểm

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc – Ảnh: HỮU HẠNH

Chiều 16-6, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP.HCM.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Nên – bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được – chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, là dịp để tôn vinh vai trò, đóng góp của báo chí cho đất nước.

Cần cơ chế đặc thù để báo chí TP.HCM phát triển

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Lê Thế Chữ – tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – cho rằng thời điểm hiện nay rất đặc biệt khi Quốc hội vừa thông qua sửa đổi Hiến pháp, đồng thời triển khai 4 nghị quyết chiến lược phát triển đất nước.

Theo ông, điều này mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cho báo chí.

“Chúng tôi xác định tinh thần, nội lực để đi sâu vào những vấn đề mới của đất nước, của TP.HCM nhằm bước vào kỷ nguyên mới”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là cơ hội, mà còn là trách nhiệm và thách thức của các cơ quan báo chí.

Từ thực tế sau gần 3 năm sáp nhập các ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím… về chung với Tuổi Trẻ, ông Chữ cho biết bộ máy đã vận hành thông suốt, hiệu quả.

Vì vậy ông kỳ vọng việc quy hoạch báo chí sắp tới cần tạo được sự ổn định, phát triển và đặc biệt là giữ lại các tờ báo mang thương hiệu lớn.

báo chí - Ảnh 2.

Ông Lê Thế Chữ – tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – Ảnh: HỮU HẠNH

Ông cũng đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho báo chí TP.HCM, sớm làm rõ mô hình tổ hợp báo chí với cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với thực tiễn.

Đề cập đến chuyển đổi số, ông nhận định đây là tương lai của báo chí nhưng hiện vẫn còn nhiều việc phải làm.

Ông kiến nghị cần thêm chính sách hỗ trợ về vốn, tập huấn chuyên sâu và chia sẻ hạ tầng công nghệ, bảo mật để báo chí có thể làm tốt hơn nhiệm vụ.

Từ góc độ địa phương, ông Trương Thanh Phong, quyền giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng đề xuất TP.HCM cần được cơ chế đặc thù để thí điểm mô hình tổ hợp báo chí.

Mục tiêu là bảo đảm hoạt động báo, đài không bị xáo trộn sau sắp xếp, tạo điều kiện vận hành ổn định thời gian đầu, đồng thời tìm ra mô hình phù hợp nhất. Theo ông, đây là “thời cơ vàng” để kiến tạo một mô hình báo chí hiện đại, hiệu quả hơn.

Dự kiến trình Quốc hội mô hình tổ hợp báo chí vào tháng 10

Từ những kiến nghị này, câu hỏi về mô hình báo chí phù hợp trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tiếp tục được đặt ra. Ông Lưu Đình Phúc – cục trưởng Cục Báo chí – cho biết trong bối cảnh mới, các cơ quan báo chí cần thích ứng với những mô hình phát triển mới.

Với quy mô lớn như TP.HCM, nếu tiếp tục thực hiện theo quy hoạch đến khi chỉ còn 1 báo – đài thì sẽ không phù hợp với thực tiễn của một đô thị đặc biệt. Vì vậy mô hình mới đang được đề xuất nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

Theo ông Phúc, mô hình “tập đoàn” hoặc “tổ hợp báo chí” đang được nghiên cứu với nguyên tắc không tràn lan, cần có thí điểm và cân nhắc tên gọi phù hợp.

Mô hình này cho phép mỗi cơ quan báo chí trực thuộc có tôn chỉ, mục đích riêng, trong khi đơn vị hạt nhân giữ vai trò quản lý chung.

Mục tiêu là tinh gọn nhưng vẫn giữ lại được các thương hiệu lớn, hướng đến đưa các cơ quan báo chí về Thành ủy quản lý.

“Hiện nhiều cơ quan báo chí đã đồng thuận với mô hình này. Dự kiến mô hình sẽ được trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới”, ông Phúc thông tin.

báo chí - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: HỮU HẠNH

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng, tri ân những người làm báo đã đồng hành cùng lịch sử thành phố và đất nước.

Ông kỳ vọng báo chí TP.HCM sẽ tiếp tục tiên phong trong giai đoạn mới, nhất là trong công cuộc tinh gọn, chuyển mình để đáp ứng yêu cầu mới.

“Trước khi muốn ra trận phải tự mình sắp xếp lại lực lượng”, ông Nên nhấn mạnh, đồng thời mong báo chí tự định vị lại vai trò, giữ vững thương hiệu, phát huy tính chiến đấu, tính xây dựng và hành động có trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận công tác báo chí của TP.HCM và cả nước thời gian qua có nhiều điểm sáng, mô hình hay.

Báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, phát huy vai trò phản biện xã hội vì lợi ích người dân.

Các cơ quan báo chí còn thể hiện sự sáng tạo trong cách truyền thông, mỗi nơi một cách khai thác phù hợp nhưng đều góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

“Chúng ta đang ở ngưỡng cửa chuyển mình, báo chí cũng vậy”, ông Nghĩa nhấn mạnh. Trước sứ mệnh 100 năm tới, báo chí cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc và không thể chậm trễ trong đổi mới.

Ông đề nghị ngành báo chí TP phải chủ động, mạnh dạn đề xuất mô hình thí điểm, hoàn thiện chủ trương, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền mới vận hành từ ngày 1-7.

Báo chí thời kỳ mới phải gắn chặt với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới một cách quyết liệt.