Bão đổ bộ Hưng Yên – Ninh Bình 10 giờ sáng nay

Bão đổ bộ Hưng Yên – Ninh Bình 10 giờ sáng nay

bởi

trong

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 5 giờ ngày 22.7, bão số 3 có cường độ cấp 10, giật cấp 13, cách Hải Phòng 70 km; cách Hưng Yên khoảng 80 km, cách Ninh Bình khoảng 100 km.

Sức gió mạnh nhất 102 km/giờ, cấp 9-10, giật cấp 13, giảm gần một cấp so với 22 giờ đêm qua.

Di chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 15 km/giờ, khoảng 10 giờ sáng nay, tâm bão vào tỉnh Hưng Yên, sau đó là Ninh Bình. Tiến sâu vào đất liền khu vực Hải Phòng – Thanh Hóa, bão giảm cấp và đến 16 giờ còn cấp 8. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt – Lào.

Bão đổ bộ Hưng Yên – Ninh Bình 10 giờ sáng nay

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Wipha, sáng 22.7

Trên đường tiến vào đất liền, bão đã gây gió mạnh cấp 10 tại đặc khu Bạch Long Vĩ; Cô Tô cấp 8; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6; Cửa Ông cấp 9. Ở khu vực ven biển như Bãi Cháy, Quảng Hà ghi nhận gió cấp 8; Tiên Yên, Thái Bình cấp 7. Sức gió giật mạnh hơn 1-3 cấp tùy khu vực.

Ảnh hưởng của bão, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m. Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4 m.

Đất liền ven biển Quảng Ninh – Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9- 10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Gió cấp 9-10 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng.

 - Ảnh 2.

Rạng sáng 22.7, tại Ninh Bình có mưa vừa nhưng gió bắt đầu mạnh lên. Trên đường dường như không có phương tiện đi lại. Một vài người dân tranh thủ lúc bão chưa vào bờ, đã kiểm tra, gia cố lại tài sản.

ẢNH: TUẤN MINH

Vùng ven biển Hưng Yên – Quảng Ninh nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước tại Ba Lạt (Hưng Yên) 2,4-2,6 m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,1 m, Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,6-5 m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4 m. Nguy cơ cao gây ngập úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa, chiều nay.

Từ sáng sớm nay đến ngày 23.7, ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, dự báo 10 – 14 giờ hôm nay, bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào đất liền khu vực nam Hải Phòng – Ninh Bình, cường độ đổ bộ cấp 8 – 9, giật cấp 11 – 12.

Khu vực sâu trong đất liền Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng bão số 3 bắt đầu từ nay đến sáng ngày 23.7 với trọng tâm là Hưng Yên, Ninh Bình, nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 200 – 300 mm, có nơi trên 500 mm.