Đó là thông tin ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ với Thanh Niên chiều 13.6, khi đánh giá về đợt mưa lớn dữ dội gây lũ lụt hiếm gặp ở miền Trung xảy ra do ảnh hưởng từ bão số 1 (bão Wutip).

Miền Trung lũ lụt ngay trong mùa hè vì mưa lớn do bão số 1
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Theo ông Mai Văn Khiêm, từ năm 1952 đến nay có 5 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6, gồm: Charlotte năm 1952, Wilda năm 1973, Sarah năm 1983, Vernon năm 1984 và Wutip năm 2025.
Trong đó, 3 cơn bão gây mưa cho miền Trung. Cụ thể, cơn bão Sarah từ ngày 24 – 26.6.1983 đã gây mưa cho miền Trung với tổng lượng mưa phổ biến 70 – 120 mm. Riêng các tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng có tổng lượng mưa 3 ngày phổ biến từ 150 – 300 mm, đặc biệt tại Nam Đông có mưa lập kỷ lục lịch sử 410,5 mm vào ngày 25.6.1983.
Cơn bão Vernon từ ngày 9 – 11.6.1984 gây mưa cho miền Trung với tổng lượng mưa phổ biến 50 – 100 mm, riêng các tỉnh từ Huế – Bình Định tổng lượng mưa 3 ngày phổ biến từ 100 – 200 mm, có nơi cao hơn.
Gần đây nhất, cơn bão Wutip gây mưa lớn từ ngày 11 – 13 giờ ngày 13.6 với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 – 400 mm, từ Quảng Trị – Đà Nẵng tổng lượng mưa 3 ngày phổ biến từ 450 – 750 mm, có nơi cao hơn Nam Đông (Huế) là 768 mm.
Đặc biệt, ngày 12.6, tại Nam Đông đo được lượng mưa 559 mm, vượt kỷ lục lịch sử 42 năm trước đó, là 410,5 mm vào ngày 25.6.1983.
Ở các tỉnh miền Trung, lượng mưa phổ biến trong bão số 1 từ 250 – 400mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị – Đà Nẵng tổng lượng mưa 3 ngày phổ biến từ 300 – 650 mm.
Miền Trung có 32 trạm đo mưa tự động, ghi nhận lượng mưa tích lũy 6 giờ trên 200 mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất trong 6 giờ tại trạm Bạch Mã (xã Lộc Trì, H.Phú Lộc, TP.Huế) là 319,4 mm.
Đặc biệt tại Huế, lượng mưa ngày 12.6 phổ biến 220 – 670 mm, riêng Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lớn nhất là 884 mm.
“Bão số 1 là cơn bão gây mưa lớn nhất trong tháng 6, tính từ năm 1952 đến nay”, ông Khiêm nói.
Sau bão số 1, ngư dân khẩn trương khắc phục thiệt hại chuẩn bị ra khơi
Bão số 1 thiết lập đỉnh lũ cao nhất 30 năm
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng mưa bão số 1, từ đêm 11 – 13.6, các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ.
Tính đến ngày 13.6, đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (TP.Huế) ở mức báo động (BĐ) 3; sông Hương (TP.Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) cao hơn BĐ2 từ 0,1 – 0,15 m. Riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) vẫn đang lên chậm và ở mức cao. Mực nước lúc 13 giờ ngày 13.6 tại trạm Lệ Thủy là 2,77 m, trên BĐ3 là 0,07 m.
“Đợt lũ trong mưa bão số 1 ở các tỉnh trung Trung bộ vừa qua cao hiếm thấy và chưa từng xảy ra trong tháng 6. Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Vu Gia cao nhất trong 30 năm trở lại đây”, ông Khiêm nói.