Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 12.6, tâm bão số 1 (cơn bão Wutip) ở trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa.

Sóng biển vùng gần tâm bão số 1 cao đến 6 m, biển động dữ dội
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Bão số 1 đã mạnh lên cấp 9, tương đương sức gió từ 75 – 88 km/giờ, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 5 – 10 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 1, trong chiều và đêm nay, khu vực tây bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa; vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 – cấp 8, gần tâm bão cấp 9 – cấp 10, giật cấp 13. Sóng cao 3 – 5 m, vùng gần tâm bão sóng cao 4 – 6 m, biển động rất mạnh.
Dù ở rất xa cơn bão nhưng vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 – cấp 9, giật cấp 11. Sóng cao 2 – 4 m, biển động rất mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các ngày 13 – 14.6, vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2 – 4,5 m.
Vùng biển bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió tây nam đến nam cấp 6 – cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 – 4,5 m.
Riêng vùng biển phía tây bắc có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 3 – 5,5 m.
Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, sóng cao 2 – 4 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Huế có tây nam cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, sóng biển cao 2 – 4,5 m.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1 làm ngập lụt 300 ngôi nhà tại H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
3 tàu thuyền bị chìm, trong đó Quảng Bình có 2 tàu chìm khi đang hoạt động trên biển và Đà Nẵng có 1 tàu chìm tại bến neo đậu.
2 tàu cá Quảng Bình bị chìm trên biển là tàu QB-93451-TS và tàu QB-92756-TS có 8 lao động, đã được các tàu cá QB-93964-TS và QB-92405-TS cứu vớt an toàn.