Bão số 2 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11

Bão số 2 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11

bởi

trong
Bão số 2 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 2 lúc 10h sáng 5-7 – Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay 5-7, cường độ bão số 2 mạnh thêm một cấp – lên cấp 9 (75 – 88km/h), giật cấp 11.

Lúc 10h sáng nay, tâm bão số 2 đang ở trên khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông và di chuyển chậm theo hướng bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trên ảnh mây vệ tinh sáng nay cho thấy hoàn lưu bão số 2 đang bao trùm khu vực đông bắc Biển Đông, vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines), vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông.

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy bão đang đổi hướng đi lên phía bắc, rồi đông bắc, hướng về phía eo biển Đài Loan (Trung Quốc) và cường độ có thể mạnh thêm hai cấp trong 24 giờ tới, sau đó bão sẽ giảm dần cường độ.

Cụ thể dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h sáng mai, tâm bão số 2 ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Nhiều khả năng đây là cường độ cực đại của bão số 2.

Bão số 2 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 - Ảnh 3.

Ảnh mây vệ tinh bão số 2 lúc 10h50 sáng 5-7 – Ảnh: NCHMF

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc nhưng đi nhanh hơn (khoảng 15-20km/h). Cường độ có khả năng suy yếu.

Đến 10h sáng 7-7, tâm bão số 2 ở trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão chạy dọc ven biển tỉnh Phúc Kiến rồi đi vào đất liền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m.

Ngoài ra hôm nay và ngày mai, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông bắc của khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.