Bão số 3 trên đất liền Ninh Bình – Thanh Hóa, nước biển ở Cô Tô dâng hơn 4m

Bão số 3 trên đất liền Ninh Bình – Thanh Hóa, nước biển ở Cô Tô dâng hơn 4m

bởi

trong
Bão số 3 trên đất liền Ninh Bình – Thanh Hóa, nước biển ở Cô Tô dâng hơn 4m

Trưa 22-7, gió bão giật mạnh tại ven biển xã Giao Phúc (Ninh Bình, thuộc tỉnh Nam Định trước đây) – Ảnh: DANH KHANG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều 22-7, tâm bão số 3 đang ở trên đất liền Ninh Bình – Thanh Hóa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Nghệ An, Thanh Hóa còn mưa to

Dự báo chiều 22-7, bão số 3 (Wipha) tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Cơ quan khí tượng dự báo trong chiều 22-7, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ở vùng ven biển Ninh Bình – Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão cao từ 0,4-0,8m. Mực nước ven biển chiều nay tiếp tục dâng cao theo thủy triều và nước dâng bão. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,8-3,1m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,2m, và tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông.

bão số 3 - Ảnh 2.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 3 lúc 13h chiều nay – Ảnh: NCHMF

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8.

Từ chiều nay đến sáng 23-7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cần đề phòng mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Đảo Cô Tô: triều cường cao kỷ lục, mực nước dâng hơn 4m

Lúc 14h20, bà Lê Ngọc Hân, bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), cho biết ảnh hưởng hoàn lưu sau cơn bão số 3 gây ra hiện tượng triều cường dâng cao kỷ lục. Mực nước khoảng 4,2m tại khu vực biển trước quảng trường tượng đài Bác.

“Đây là điều chưa từng xảy ra ở khu vực này. Dân địa phương gọi đây là hiện tượng “lại Nam”, sóng Nam gặp gió Nam. Thời gian diễn ra triều cường bắt đầu từ 12h30, và nước dâng tạo sóng lớn cao nhất tầm 14h”, bà Hân cho biết.

Hiện tại trên đảo không còn mưa nhưng vẫn có gió lớn, có thời điểm sóng biển đánh vào bờ kè cao 2-3m. Lực lượng chức năng của đặc khu Cô Tô liên tục tuần tra trên tuyến đường ven biển, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

“Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, sau 1 tiếng nước sẽ rút. Hiện tượng triều cường dâng cao là hình thái diễn biến bất thường có nguy cơ ảnh hưởng tới tuyến kè bao biển khu vực này.

Trước diễn biến trên, đặc khu Cô Tô đã có xử trí nhanh trước mắt đánh giá tác động, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn” – bà Hân thông tin.

Bão số 3 trên đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa, nước biển ở Cô Tô dâng hơn 4m - Ảnh 3.

Nước dâng kết hợp với triều cường khiến nước biển dâng hơn 4m ở Cô Tô – Ảnh: THU BÁU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đặc khu Cô Tô và Quảng Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10;

Ba Lạt (Hưng Yên) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Thái Bình (Hưng Yên) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8;

Hòn Dấu (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 9; Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cát Bà (Hải Phòng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8…

Ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.

Bão số 3 trên đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa, đang suy yếu dần - Ảnh 3.Vì sao phía bắc tâm bão số 3 giảm mưa, hửng nắng?

Đặc điểm của bão số 3 (Wipha) là vùng mây hoàn lưu tập trung chính ở phía nam tâm bão nên mưa lớn đang xảy ra ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và một phần Hà Tĩnh. Còn ở phía bắc tâm bão, mưa gián đoạn và không lớn.