
Ảnh mây vệ tinh bão số 3 lúc 22h tối 21-7 – Ảnh: NCHMF
Lúc 22h tối nay, bão số 3 đang ở cách Quảng Ninh khoảng 80km về phía đông nam, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía đông, cách Hưng Yên khoảng 190km, cách Ninh Bình khoảng 220km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 – 102km/h), giật cấp 13. Dự báo khoảng sáng mai ngày 22-7, bão số 3 sẽ nằm trên khu vực vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình và khả năng mạnh lên cấp 10-11 (89 – 117km/h), giật cấp 14.
Bão số 3 Wipha bất ngờ ít di chuyển, nguy cơ bão tăng cường độ và thời gian ảnh hưởng

Bản đồ về đường đi bão số 3 cho thấy bão ít di chuyển – Ảnh: NCHMF
Trong chiều tối nay, bão số 3 gần như không di chuyển, do đó nguy cơ bão tăng cường độ cũng như thời gian ảnh hưởng gió và mưa sẽ dài nên sẽ nguy hiểm hơn so với bão di chuyển nhanh.
Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy tại buổi thông tin diễn biến bão số 3, chiều tối 21-7.
Theo ông Khiêm, qua theo dõi và phân tích ảnh vệ tinh, trong gần 2 giờ qua (khoảng 17h đến 19h – PV), tâm bão số 3 gần như không di chuyển.
“Khi bão di chuyển chậm hoặc ít di chuyển thì nguy cơ bão tăng cường độ, cũng như thời gian ảnh hưởng gió và mưa sẽ dài nên sẽ nguy hiểm hơn so với bão di chuyển nhanh.
Đây là thông tin mới mà chúng tôi vừa phân tích và phải tiếp tục theo dõi trong tối nay. Nếu có sự thay đổi bất thường, chúng tôi sẽ báo cáo nhanh để thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương, người dân có giải pháp ứng phó” – ông Khiêm nói.
Nói thêm về việc bão gần như không di chuyển trong 2 giờ qua liệu có bất thường, ông Khiêm cho biết một số cơn bão trước đây cũng có hiện tượng này, có thể là dấu hiệu của việc bão đổi hướng.
Tuy nhiên, các dự báo hiện nay cho thấy bão số 3 chưa có dấu hiệu của việc đổi hướng hay diễn biến bất thường.
Về diễn biến bão số 3, ông Khiêm cho biết sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, đến đầu giờ chiều nay, bão có xu hướng đi lệch hơn về phía nam, cấu trúc bão bắt đầu tổ chức tốt hơn.
Qua xác định dữ liệu vệ tinh, hiện tại bão đã mạnh hơn so với lúc vào vịnh Bắc Bộ đầu cấp 10 (89 – 103km/h), giật cấp 12.
“Dù cách tâm bão 130km về phía đông song ở đặc khu (đảo) Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 8, giật cấp 9.
Với xu hướng tiếp tục di chuyển, nhiều khả năng đêm nay đến sáng mai ở Bạch Long Vĩ sẽ chịu gió bão mạnh hơn, dự báo gió có thể mạnh cấp 9-10, thậm chí cấp 11″ – ông Khiêm nhận định.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về diễn biến bão số 3 – Ảnh: C.TUỆ
Theo ông Khiêm, các mô hình dự báo đang nhận định bão số 3 có thể mạnh lên cấp 10-11 (89 – 117km/h) trước khi áp sát vùng biển ven bờ Hải Phòng – bắc Thanh Hóa.
Trong khoảng từ đêm nay đến sáng mai, khu vực ven biển Quảng Ninh có thể có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng trưa đến chiều mai (22-7) vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa.
Khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) gió cấp 9-10, giật cấp 13-14. Ven biển Ninh Bình gió cấp 8-9, giật cấp 13. Ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía bắc), gió cấp 7-8, giật cấp 8-9. Khu vực Hà Nội trưa và chiều mai có gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8.
“Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa (Hải Phòng – bắc Thanh Hóa) sẽ có gió mạnh nguy hiểm nhất trong khoảng từ 10h đến 15h chiều mai” – ông Khiêm lưu ý.
Ông Khiêm cũng cho biết do hoàn lưu bão rất rộng, chưa vào vịnh Bắc Bộ nhưng nhiều nơi đã có mưa từ chiều 20-7. Từ trưa đến chiều nay, mưa bão đang tăng dần ở nhiều nơi, riêng khu vực Quảng Ninh đã có mưa rất lớn dao động 170 – 200mm.
Dự báo trong đêm nay đến sáng mai, mưa tập trung nhiều ở khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.
“Đối với Quảng Ninh, mưa kéo dài đến chiều tối mai, sau đó giảm dần. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa từ đêm nay đến sáng 23-7. Sau sáng 23-7 thì khu vực này vẫn mưa nhưng giảm cường độ.
Do mưa lớn nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong, đặc biệt sau khi bão đi qua tại khu vực 50 xã của vùng núi Thanh Hóa, 20 xã vùng núi Nghệ An và một số xã ở Sơn La” – ông Khiêm lưu ý.