Ngày 17.6, Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở VH – TT các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn quân khu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025).
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 100 năm qua.
Điểm nổi bật nhất là lòng tin của xã hội được củng cố và tăng cường, dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo Thanh Niên phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 trên mặt trận tuyên truyền
Tại hội nghị, nhà báo Dương Danh Hữu, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, cho biết với phương châm “Hào Hiệp – Tử Tế – Nhân Văn – Tin Cậy”, trong suốt thời gian qua, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Thanh Niên luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội dung, đặc biệt là nội dung chủ đạo, sự kiện chính trị lớn, tuyến bài chủ lực tạo sức lan tỏa, đồng thuận xã hội cao.
Hàng ngàn tin bài tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng pháp luật từ Trung ương đến địa phương… được chuyển tải kịp thời trên các kênh, ấn phẩm của Báo Thanh Niên với nội dung thông tin toàn diện, đúng, trúng đường lối, chủ trương, có tinh thần xây dựng, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, Báo Thanh Niên luôn tập trung chú trọng các tuyến nội dung lan tỏa điều tích cực, các điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Dương Danh Hữu phát biểu tại buổi họp mặt
ẢNH: T.L
Là tờ báo có trụ sở chính đặt tại TP.HCM, địa bàn Quân khu 7 đóng quân và quản lý, mỗi năm Báo Thanh Niên có hàng trăm tin, bài, ảnh nêu bật dấu ấn trên các lĩnh vực công tác của Quân khu 7 như: tuyển quân nghĩa vụ quân sự, huấn luyện tân binh, diễn tập tác chiến phòng thủ, kết nghĩa tình quân dân, xây dựng các bản làng vùng biên, chăm lo đời sống và sức khỏe nhân dân, thi đua quyết thắng, gương điển hình tiên tiến, hoạt động của lãnh đạo Quân khu 7, đền ơn đáp nghĩa, xuân chiến sĩ…
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Ban biên tập Báo Thanh Niên đã chỉ đạo các ban chuyên môn và được sự đồng ý, hỗ trợ của lãnh đạo Quân khu 7, đã cử phóng viên tác nghiệp, trực tiếp ghi nhận công tác phòng chống dịch, giúp đỡ đồng bào của lực lượng quân đội; công tác cứu chữa bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến quân đội, qua đó lan tỏa tinh thần lăn xả và sẵn sàng vì dân hi sinh quên mình của các chiến sĩ, sĩ quan, quân y… Quân khu 7.
“Dịp kỷ niệm 30.4 vừa qua, Báo Thanh Niên mở chuyên mục 50 năm đất nước thống nhất, với trọng tâm công tác tuyên truyền về thành tựu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giữa thời bình; về luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành thuộc các khối của các lực lượng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, các hoạt động trọng điểm do Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 chủ trì, trên các kênh thông tin của báo. Kết quả, đã có tổng số khoảng 400 tin, bài, sản phẩm báo chí, hàng ngàn hình ảnh”, nhà báo Dương Danh Hữu thông tin.
Để có kết quả nói trên, Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm, phối hợp và đồng hành với báo trong công tác tuyên truyền về an ninh quốc phòng. Ban Biên tập Báo Thanh Niên cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động phối hợp công tác, cung cấp thông tin của Ban Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 suốt thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Thanh Niên tiếp cận, thực hiện nội dung, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
“Chúng tôi mong muốn thời gian tới, tình cảm gắn bó này tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, với tinh thần chủ động hơn. Bên cạnh các sự kiện chính trị, an ninh quốc phòng, báo mong nhận được sự hỗ trợ, chủ động tham vấn của lãnh đạo Quân khu 7 nhằm đi sâu hơn phản ánh đời sống, tinh thần luyện tập sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa của các cán bộ chiến sĩ quân khu”, nhà báo Dương Danh Hữu gửi gắm.
Quân khu 7 tri ân báo chí trong công tác tuyên truyền
Chính ủy Quân khu 7 cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu 7, ưu tiên thời lượng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục về quân sự quốc phòng.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 23 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Báo Thanh Niên và nhà báo Dương Danh Hữu được tuyên dương trong đợt này.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025
ẢNH: T.L
Trong thời gian tới, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị các cơ quan thông tấn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để hệ thống các chiến lược về quốc phòng, an ninh; tuyên truyền về kết quả thực hiện 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Chú trọng tạo đồng thuận cao của toàn xã hội về chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang Quân khu 7.
Đối với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thông Quân khu 7 (10.12.1945 – 10.12.2025), quân khu sẽ có các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; thi đua, khen thưởng; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác chính sách, dân vận, xây dựng công trình kỷ niệm; đặc biệt là tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống quân khu.