Bão Wipha mạnh cấp 9 vào Biển Đông

Bão Wipha mạnh cấp 9 vào Biển Đông

bởi

trong

Bão Wipha với sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, vào Biển Đông sớm nay, dự báo tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, hướng đến vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão đang theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h, đến 7h ngày mai mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 trên vùng biển Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600 km.

Đến 7h ngày 21/7, bão mạnh cấp 11-12, giật 14 khi ở phía đông bán đảo Lôi Châu, giữ nguyên tốc độ nhưng chếch về hướng tây vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7h ngày 22/7, sau khi ma sát với bán đảo Lôi Châu, bão giảm còn cấp 9, giật cấp 12 khi ở trong vịnh Bắc Bộ, sau đó đổi hướng tây nam và đi vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng.





Bão Wipha mạnh cấp 9 vào Biển Đông

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Wipha sáng 19/7. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão mạnh nhất trong đêm nay và ngày mai khi đạt sức gió 108 km/h. Bão sẽ đi vào phía bắc bán đảo Lôi Châu và men theo đất liền ven biển Trung Quốc trước khi chếch xuống Việt Nam. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ mạnh nhất với sức gió 130 km/h, khi vào vịnh Bắc Bộ giảm còn 90 km/h rồi đổ bộ Quảng Ninh – Hải Phòng.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông gió mạnh dần lên từ cấp 6 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Trong cuộc họp thường trực ban chỉ đạo phòng chống bão ngày 19/7, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý bão Wipha có đường đi tương đồng với Yagi, cường độ có thể sẽ không mạnh bằng nhưng gây mưa lớn cho Bắc Bộ.

Trong bối cảnh khu vực này có 137 hồ hư hỏng nặng và 47 hồ đang thi công, trữ lượng nước đạt trung bình 59-85% dung tích thiết kế, lãnh đạo Bộ đề nghị các đơn vị tính toán hợp lý phương án xả lũ, đảm bảo an toàn hồ đập, “tránh xảy ra tình trạng như thủy điện Thác Bà năm ngoái”.

Từ đầu năm, Biển Đông đã có ba cơn bão, trong đó bão Danas không ảnh hưởng đến đất liền, còn bão Wutip hồi tháng 6 không đổ bộ nhưng gây mưa lớn từ 11 đến 13/6 ở Trung Trung Bộ. Đợt mưa lũ này làm 11 người thiệt mạng tại Quảng Trị và TP Huế, hơn 3.500 nhà bị ngập, 88.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến giao thông sạt lở, ngập úng; chuyến bay từ Đà Nẵng bị hoãn, hủy; chung kết thi hoa hậu phải dời lịch vì nước lũ dâng cao trên sông Hương.

Gia Chính