Bão Wipha tăng một cấp, hướng vào các tỉnh Quảng Ninh – Thanh Hóa

Bão Wipha tăng một cấp, hướng vào các tỉnh Quảng Ninh – Thanh Hóa

bởi

trong

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Wipha (bão số 3), ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Quảng Hà gió mạnh cấp 8; Móng Cái gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo hồi 22h ngày 21/7, tâm bão Wipha cách Quảng Ninh khoảng 80km, Hải Phòng 180km, Hưng Yên 190km, Ninh Bình 220km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Như vậy, so với chiều nay, bão Wipha đã tăng một cấp.

Bão Wipha tăng một cấp, hướng vào các tỉnh Quảng Ninh – Thanh Hóa

Bão Wipha gây mưa rất to cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng 10h ngày 22/7, tâm bão trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14, mỗi giờ bão đi khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 22h ngày 22/7, bão hoạt động trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa với cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển 10-15km/h.

Dự báo khoảng 22h ngày 23/7, bão suy yếu suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ 10h đến 15h ngày 22/7 là thời gian nguy hiểm đối với khu vực ven biển và đất liền nước ta. Thời điểm này tâm bão sẽ đi qua nhiều khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão, ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Các khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6–7, giật cấp 8-9.

Gió cấp 10-11 có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, thiệt hại nặng nề.

Bão Wipha tăng một cấp, hướng vào các tỉnh Quảng Ninh - Thanh Hóa - 2

Hải Phòng tối 21/7 đã có mưa rất to (Ảnh: Hải Long).

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo không hoạt động trong vùng biển, vùng ven biển và đất liền chịu ảnh hưởng của bão. Gió mạnh, sóng lớn và nước dâng có thể gây lật úp tàu, phá hủy công trình, ngập úng diện rộng.

Theo dự báo, từ đêm 21 đến 23/7, khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to 200-350mm, cục bộ trên 600mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp. Lưu ý nguy cơ mưa rất lớn trong thời gian ngắn (>150mm/3h).