Thư viện trường luật Harvard đã mua tài liệu này vào năm 1946 với giá chỉ 27,5 USD, đinh ninh rằng đây là một bản sao chép vào năm 1327 của Đại Hiến chương (Magna Carta), một văn bản quan trọng trong lịch sử Anh.
Nhưng các nhà nghiên cứu Anh hiện đã xác định đây là bản gốc của đợt tái bản năm 1300 dưới thời vua Edward I, và là một trong bảy bản hiếm hoi còn sót lại.
Các chuyên gia đã sử dụng phương pháp chụp ảnh bằng tia cực tím và hình ảnh quang phổ để xác thực tài liệu và so sánh với sáu tài liệu khác.

Thư viện trường luật Harvard đã mua tài liệu vào năm 1946 với giá chỉ 27,5 USD
ẢNH: REUTERS
Người phát ngôn của Harvard cho biết trường vẫn chưa đánh giá giá trị mới của tài liệu. Tuy nhiên, một bản Magna Carta gốc từ năm 1297 đã được bán với giá 21,3 triệu USD vào năm 2007.
Đại Hiến chương được vua John ký lần đầu tiên vào năm 1215 để thiết lập các quyền của người dân Anh và hạn chế quyền lực của nhà vua. Tài liệu này đã trở thành cơ sở cho hiến pháp của nhiều quốc gia.