Bất ngờ với số tên lửa THAAD mà Mỹ phóng sau cuộc chiến 12 ngày ở Iran

Bất ngờ với số tên lửa THAAD mà Mỹ phóng sau cuộc chiến 12 ngày ở Iran

bởi

trong

CNN ngày 28.7 dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay lực lượng Mỹ đã bắn từ 100 – 150 quả tên lửa THAAD. Con số trên chiếm tới hơn 25% tổng kho THAAD của quân đội Mỹ trên toàn cầu, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về lỗ hổng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Bất ngờ với số tên lửa THAAD mà Mỹ phóng sau cuộc chiến 12 ngày ở Iran

Một hệ thống THAAD hoàn chỉnh được trang bị 48 tên lửa trong trạng thái sẵn sàng phóng. Các tên lửa đánh chặn này do nhà thầu quân sự Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và có giá khoảng 12,7 triệu USD/quả, theo CNN.

Theo ước tính ngân sách năm 2026 của Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington chỉ mua 11 hệ thống đánh chặn THAAD vào năm 2024 và dự kiến sẽ chỉ nhận thêm 12 hệ thống nữa trong năm 2025. Mỹ có kế hoạch mua thêm 37 tên lửa đánh chặn THAAD vào năm 2026.

Trả lời các câu hỏi liên quan kho dự trữ THAAD của Mỹ và chi phí tên lửa đánh chặn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày ở Iran hồi tháng trước, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson khẳng định quân đội Mỹ “là lực lượng mạnh nhất từ trước đến nay và có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, trên toàn thế giới”.

Theo CNN, một quan chức quốc phòng từ chối cung cấp thông tin về kho THAAD do lo ngại về an ninh hoạt động, nhưng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ “vẫn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa”. Vị quan chức này nói thêm: “Chính quyền Mỹ đang dự thảo ngân sách bao gồm thêm 1,3 tỉ USD cho việc cải thiện chuỗi cung ứng công nghiệp và thêm 2,5 tỉ USD cho việc mở rộng sản xuất tên lửa và đạn dược”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nguồn cung tên lửa của Mỹ cần tăng đáng kể để giải quyết tình trạng thiếu hụt.

CNN dẫn lời một chuyên gia phòng thủ tên lửa theo dõi chi tiêu của chính phủ Mỹ cho hay: “Điều quan trọng là phải nhận ra mức độ cam kết và mức chi tiêu đáng kể để bảo vệ Israel. Các báo cáo về chi tiêu cho THAAD rất đáng lo ngại. Đây không phải là điều mà Mỹ có thể tiếp tục duy trì”. Vị chuyên gia nói thêm. “Đó là một cam kết quan trọng với Israel, nhưng năng lực đánh chặn tên lửa chắc chắn là một mối lo ngại, và THAAD là một nguồn lực rất khan hiếm”.

Bà Mara Karlin, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mảng chiến lược, kế hoạch và năng lực dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đánh giá: “Phòng không đang là vấn đề quan trọng ở tất cả các chiến trường lớn hiện nay. Nhưng Mỹ hiện thiếu hệ thống. Không đủ tên lửa đánh chặn. Không đủ sản xuất và không đủ người làm việc trong lĩnh vực này”.

Trong khi đó, ông Timur Kadyshev, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh thuộc Đại học Hamburg (Đức), cho biết: “Cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran – Israel vào tháng 6.2025 về cơ bản đã chứng kiến khoản chi tiêu đáng kể đầu tiên cho các tên lửa đánh chặn THAAD. Israel đã tương đối thành công trong việc phòng thủ (với sự hỗ trợ của Mỹ) chống lại các tên lửa đơn giản của Iran – với cái giá phải trả là làm cạn kiệt kho vũ khí đánh chặn hiện có”.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 28.7 cho biết phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ có chuyến thăm Tehran trong vòng 2 tuần tới. Ông Baghaei nói thêm rằng một bản hướng dẫn chi tiết về tương lai hợp tác của Iran – IAEA sẽ được công bố. Động thái trên diễn ra sau khi Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho hay phía Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật, theo The Times of Israel.

Diễn biến trên được cho là đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa IAEA và Iran. Quan hệ giữa Iran và IAEA đã rơi xuống mức thấp sau khi IAEA thông qua nghị quyết ngày 12.6 cáo buộc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân. Đến đầu tháng 7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành luật đình chỉ hợp tác với IAEA.