Gia LaiThấy nhóm trẻ mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Ba, anh Trần Văn Nghĩa dùng drone bay ra hơn 50 m kéo hai cháu bé vào bờ.
Trưa 3/7, anh Nghĩa, 30 tuổi, ngụ xã Chư Sê, đang dùng drone (máy bay không người lái) phun thuốc cho ruộng khoai lang, gần cầu Bến Mộng, xã Ia Tul, nghe tiếng kêu cứu.
Khi đến bên bờ sông Ba, anh thấy ba cháu nhỏ chăn bò bị cô lập giữa bãi bồi cách bờ khoảng 50 m, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, đục ngầu, chảy xiết, dâng cao trong 5 phút. Hai người dân gần đó bơi ra khoảng 10 m ứng cứu, song nước chảy mạnh, có chỗ sâu gần 5 m, phải quay vào bờ.
Drone kéo cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào bờ. Video: Văn Nghĩa
Anh Nghĩa nảy ra ý tưởng sử dụng chiếc máy bay nông nghiệp DJI T50 (tải trọng 50 kg) đang mang theo. Anh lái drone mang theo dây kéo bay ra. Khi máy bay tiếp cận, lần lượt hai đứa bé (nam và nữ) tròng dây qua người để thiết bị kéo vào bờ. Mỗi lượt cứu diễn ra trong vài phút.
Đến cháu trai thứ ba thì xuồng của gia đình đã kịp tiếp cận đưa vào bờ. “Lúc điều khiển máy bay kéo các cháu vào bờ tay tôi hơi run, tim đập mạnh vì lo lắng”, anh Nghĩa nói.
Drone là thiết bị bay có thể điều khiển từ xa hoặc bay theo lộ trình được lập sẵn. Nhờ tính cơ động, phương tiện này được áp dụng trong nông nghiệp, nhất là phun thuốc, chăm sóc cây. Drone loại lớn có thể nâng được vật nặng hàng trăm kg.
Sông Ba bắt nguồn từ núi Ngok Rô (tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi) ở độ cao 1.549 m, phần thượng lưu gọi là sông Ea Pa, Ia Pa hay Krông Pa, hạ lưu gọi là sông Đà Rằng. Đây là sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên (nay là Đăk Lăk) rồi đổ ra Biển Đông. Trên sông có nhiều nhà máy thuỷ điện, thường xả lũ vào mùa mưa, nên nước đột ngột dâng cao.
Trần Hóa