
Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bayer Việt Nam – Ảnh: DNCC
Báo động tỉ lệ ung thư phát hiện muộn
Theo thống kê từ GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.400 ca mắc ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong. Trong đó, ung thư gan là nguyên nhân tử vong hàng đầu, còn ung thư đại trực tràng xếp thứ năm về số ca mắc mới và đang có xu hướng trẻ hóa.
Đáng lo ngại, có đến 50 – 80% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi đó, cơ hội điều trị triệt để không còn nhiều, chi phí cao và tỉ lệ sống thấp.
Ông Diệp Bảo Tuấn, giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chia sẻ: ‘Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM không chỉ tập trung vào điều trị ung thư mà còn chú trọng công tác phòng ngừa, khám sàng lọc sớm và truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện kỳ vọng có thêm nhiều sự đồng hành từ các doanh nghiệp và tổ chức y tế để mở rộng phạm vi hỗ trợ’.

Ông Diệp Bảo Tuấn, giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết bệnh viện luôn chú trọng công tác phòng ngừa, khám sàng lọc sớm và truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng – Ảnh: DNCC
Hợp tác y tế: Hướng đi thiết thực
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thực tiễn và lâu dài như: đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, tối ưu hóa quy trình chẩn đoán và điều trị, tổ chức các hội thảo khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ người bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Một trong những trọng tâm của chương trình là nâng cao năng lực chẩn đoán sớm, đây là yếu tố được đánh giá là chìa khóa để tăng cường hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt với các ca ung thư gan có tiến triển nhanh và diễn biến âm thầm.
Bà YeWon Kwak, giám đốc ngành hàng chẩn đoán hình ảnh của Bayer Việt Nam, chia sẻ: ‘Chẩn đoán sớm và chính xác đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hiệu quả điều trị, giảm tỉ lệ tử vong và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Bayer vinh dự được đóng góp kiến thức chuyên môn và giải pháp công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến để hỗ trợ người bệnh trong quá trình sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi tiến triển bệnh, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp và nâng cao khả năng hồi phục’.
Ngoài chuyên môn, chương trình hợp tác còn mở rộng ra các hoạt động hỗ trợ toàn diện như thành lập Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư, tổ chức các hoạt động đồng hành, tư vấn, truyền thông nâng cao hiểu biết bệnh lý và chăm sóc tinh thần cho người bệnh và thân nhân trong cuộc chiến chống ung thư.
Ông James Alexander, giám đốc nhánh dược phẩm Bayer Việt Nam, chia sẻ: ‘Chúng tôi luôn cam kết nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân thông qua các giải pháp tiên tiến và thúc đẩy hợp tác.
Trong khuôn khổ hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chúng tôi sẽ chú trọng triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, hỗ trợ chẩn đoán sớm cũng như các chương trình hỗ trợ bệnh nhân và cộng đồng, qua đó góp phần thắp tiếp hy vọng và góp phần kiến tạo một tương lai tươi sáng, lạc quan hơn cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam’.

Việc hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bayer được kỳ vọng góp phần kiến tạo một tương lai tươi sáng, lạc quan hơn cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam – Ảnh: DNCC
Với sự kết nối giữa chuyên môn sâu của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và nguồn lực toàn cầu từ Bayer, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu gánh nặng ung thư tại Việt Nam, mở ra cơ hội sống tốt hơn cho hàng ngàn người bệnh mỗi năm.