Bé 15 tháng tuổi hồi sinh nhờ ghép gan từ người chết não

Bé 15 tháng tuổi hồi sinh nhờ ghép gan từ người chết não

bởi

trong

Bé trai 15 tháng tuổi, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan từ người cho chết não tại Bệnh viện Trung ương Huế, vừa được xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.

“Trẻ hồi phục ngoạn mục, nay rạng rỡ khỏe mạnh trở về với gia đình”, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nói khi chúc mừng gia đình đoàn tụ hôm 6/6.

Trước đó, bé được chẩn đoán mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh hiếm gặp, đe dọa tính mạng. Dù đã được phẫu thuật lúc 3 tháng tuổi, tình trạng gan của bé vẫn xấu đi, khiến việc ghép gan trở thành giải pháp duy nhất để duy trì sự sống.

Nguồn tạng hiến đến từ một người đàn ông 44 tuổi bị chết não do tai nạn lao động. Gia đình ông đã đồng ý hiến tạng, cứu sống 7 bệnh nhân khác. Ca lấy tạng triển khai tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), với lá gan được chia làm đôi, chuyển ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và Bệnh viện Trung ương Huế.





Bé 15 tháng tuổi hồi sinh nhờ ghép gan từ người chết não

Y bác sĩ chúc mừng gia đình bệnh nhi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ sau đó đã sử dụng thùy gan trái để ghép cho cháu bé. Mảnh gan ghép có hai nhánh đường mật với đường kính chỉ 2 mm, khoảng cách giữa 2 nhánh đường mật 5 mm. Ngoài ra, động mạch gan trái bị tổn thương nội mạch và bị khâu tại chỗ chia động mạch gan trái trong quá trình chia gan. Đây là những thử thách lớn về kỹ thuật cho ekip ghép tạng.

Ghép gan cho trẻ em, đặc biệt là bệnh nhi dưới hai tuổi, là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong lĩnh vực ghép tạng, đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành. Sau gần 4 giờ phẫu thuật nối mạch máu và 30 phút nối đường mật, ca ghép đã thực hiện thành công. Các kỹ thuật hồi sức hiện đại đã được sử dụng để đảm bảo sự sống còn và chức năng gan cho bệnh nhi non nớt.

Trong giai đoạn hậu phẫu, bé tiếp tục đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, phải trải qua hai cuộc mổ cấp cứu và bị viêm phổi nặng. Các y bác sĩ đã nỗ lực phối hợp đa chuyên khoa và sử dụng thiết bị hiện đại để cứu sống bệnh nhi.

Đây là ca ghép gan thành công thứ hai cho trẻ em tại bệnh viện và là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được thực hiện kỹ thuật này.





Sau ca ghép trẻ trải qua nhiều lần nguy kịch, song được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau ca ghép trẻ trải qua nhiều lần nguy kịch, song được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

GS Hiệp cho hay là một kỹ thuật mũi nhọn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hơn 2.400 ca ghép tạng được thực hiện thành công, bệnh viện là một trong những trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng “tim, gan, thận”, đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới. Ghép tim xuyên Việt với tỷ lệ thành công 100%. Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện thường quy ghép tủy đồng loài, ghép tủy tự thân cho các bệnh nhi.

“Thành công của ca ghép gan đã mở ra hy vọng sống cho nhiều trẻ em mắc bệnh gan nặng, giúp các em có cơ hội được chữa khỏi bệnh để có một cuộc sống khỏe mạnh”, GS Hiệp nói.