
Một bệnh nhi bỏng được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 – Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trưa 11-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bỏng nặng đặc biệt.
Đó là bé trai B.P.T. (2 tuổi, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với diện tích bỏng lên đến 60% cơ thể gồm các vùng cổ, ngực, bụng, lưng, mông, hai tay và hai đùi.
Mức độ bỏng này có nguy cơ tử vong rất cao ở trẻ nhỏ do mất nước, mất dịch và rối loạn điện giải nghiêm trọng.
Theo người nhà kể lại, mẹ bé với tay kéo đổ bình thủy chứa nước sôi làm phỏng bé. Bé được điều trị một ngày tại bệnh viện tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.
Tại đây, bệnh nhi được chuyển đến khoa bỏng – chỉnh trực và được hồi sức tích cực liên tục. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng mất dịch vẫn kéo dài và diễn tiến phức tạp.
Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã quyết định chỉ định ghép da đồng loại sớm, một kỹ thuật can thiệp đặc biệt nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục và kiểm soát nhiễm trùng.
Người hiến da là mẹ ruột của bé. Sau 5 ngày nhập viện, ca ghép da được thực hiện thành công.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê kíp cùng với trình độ chuyên môn cao, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp kịp thời, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt sau ghép, các vùng da ghép bắt đầu lành đáy và phục hồi tốt.
Kỹ thuật ghép da đồng loại (allograft) là một lựa chọn quan trọng khi diện tích vùng da lành quá ít, không đủ để ghép tự thân. Việc thực hiện ghép sớm giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng huyết, biến chứng nguy hiểm hàng đầu của bỏng nặng.
Các bậc cha mẹ cần làm gì để trẻ không bị bỏng?
Theo ghi nhận tại khoa bỏng – chỉnh trực Bệnh viện Nhi đồng 2, bỏng nước sôi là nguyên nhân hàng đầu gây bỏng nặng ở trẻ em. Các tai nạn thường xảy ra khi người lớn đang nấu nướng, chế biến nước nóng hoặc đặt các vật dụng chứa chất lỏng nóng trong tầm tay trẻ.
BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, phó khoa bỏng – chỉnh trực Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo bậc cha mẹ tuyệt đối không để trẻ nhỏ lại gần khu vực đang nấu ăn hoặc có nước sôi. Luôn để trẻ trong tầm mắt khi chăm sóc. Trang bị kiến thức sơ cứu bỏng đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu tổn thương nặng.