Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư do sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê

Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư do sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê

bởi

trong

Ngày 30.5, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, bước đầu các cơ quan chuyên môn của đơn vị này đã xác định được nguyên nhân khiến nữ bệnh nhân L.T.L (66 tuổi, ngụ xã Minh Nghĩa, H.Nông Cống, Thanh Hóa) tử vong tại Phòng khám ngoại và chấn thương (địa chỉ số 69 Lê Thánh Tông, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) vào 28.5. Bệnh nhân bị tử vong do sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê.

Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư do sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê

Sở Y tế Thanh Hóa xác định nạn nhân tử vong do bị sốc phản vệ sau tiêm thuốc gây tê

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, khoảng 11 giờ ngày 28.5, bà L.T.L được người thân đưa đến Phòng khám ngoại và chấn thương (phòng khám tư) của bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, để điều trị gãy xương đòn. Sau khi khám, đến hơn 11 giờ cùng ngày, bác sĩ Dương Văn Thọ trực tiếp tiêm thuốc gây tê vào người bà L. để xử lý tổn thương.

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc, bà L. có biểu hiện lịm dần và không còn phản xạ. Nhận thấy bà L. bị sốc phản vệ nên bác sĩ Thọ đã xử trí chống sốc bằng cách tiêm thêm Adrenalin vào người bà L. và các biện pháp chống sốc. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà L. tử vong tại phòng khám.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, để làm rõ các vấn đề liên quan, đặc biệt là quy trình khám chữa bệnh, đơn vị này đã mời bác sĩ Thọ đến làm việc. Tuy nhiên, hiện Sở Y tế chưa thể làm việc với bác sĩ Thọ, vì bác sĩ này đang phục vụ công tác điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã tạm đình chỉ hoạt động phòng khám của bác sĩ Thọ trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 29.5.