Ngày 8.6, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp hẹp niệu đạo phức tạp kéo dài suốt 15 năm cho bệnh nhân người Mỹ. Trước đó, bệnh nhân này đã trải qua nhiều lần phẫu thuật thất bại tại các trung tâm y tế lớn trên thế giới.
Lần phẫu thuật thứ 7 thành công tại Bệnh viện Bình Dân mang lại hy vọng mới
Bệnh nhân là ông D.F, một doanh nhân người Mỹ. Khoảng 15 năm trước, ông gặp chấn thương sau tai nạn và từ đó mắc chứng hẹp niệu đạo nghiêm trọng, khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Các triệu chứng tiểu tiện ngày càng trở nên phức tạp như: khó tiểu, bí tiểu, tiểu không hết, tiểu nhiều lần, nhiễm trùng tiểu tái phát. Ông chia sẻ, mỗi lần đi vệ sinh là một cực hình. Dù duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe nghiêm túc, chức năng thận và bàng quang của ông dần suy giảm.
Ông D.F từng tìm đến điều trị tại nhiều cơ sở y tế hàng đầu ở Mỹ, Thái Lan, Singapore nhưng đều không đạt kết quả như mong đợi. 6 lần phẫu thuật thất bại và nhiều lần nong niệu đạo đau đớn khiến ông rơi vào tuyệt vọng, suy sụp tinh thần và mất niềm tin vào khả năng hồi phục.
Tháng 4.2025, ông quyết định đến Bệnh viện Bình Dân để được tư vấn điều trị. Ngày 17.5, TS-BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình niệu đạo cùng ê kíp đã tiến hành ca phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho ông D.F. Trong vòng 2 giờ, với nhiều khó khăn do các tổn thương cũ và tiền sử phẫu thuật phức tạp, ca mổ đã được thực hiện thành công.

Ông D.F được TS-BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình niệu đạo tái khám mới đây
ẢNH: BV
Sau 3 tuần tái khám, chức năng tiểu tiện của ông D.F hoàn toàn hồi phục. Dòng nước tiểu mạnh, kết quả chụp niệu đạo cản quang cho thấy niệu đạo thông suốt, không rò rỉ.
TS-BS Đỗ Lệnh Hùng cho biết: “Sau phẫu thuật, ông D.F đã đi tiểu tốt, không còn triệu chứng và kết quả hình ảnh học rất khả quan. Chúng tôi từng điều trị nhiều trường hợp hẹp niệu đạo phức tạp hơn”.
Còn ông D.F chia sẻ đầy xúc động: “Trước đây, tôi mất 20 phút vật vã trong nhà vệ sinh. Giờ chỉ cần 10 giây. Lần đầu tiên sau 15 năm, tôi có thể uống nước thoải mái mà không lo ngại. Tôi như được sinh ra lần nữa. Thật không ngờ nơi điều trị thành công lại là một bệnh viện công lập tại TP.HCM”.
Hiệu quả vượt trội và uy tín quốc tế
Các báo cáo quốc tế cho thấy, tỷ lệ thành công của phẫu thuật tạo hình niệu đạo trên thế giới thường dao động từ 56 – 73%, ngay cả tại các trung tâm hàng đầu ở châu Âu – Mỹ. Tuy nhiên, theo số liệu tổng kết tại Bệnh viện Bình Dân, tỷ lệ này lên đến 98%. Thành tích này đã được GS Joel Gelman (Đại học UC Irvine – Mỹ) báo cáo tại các diễn đàn khoa học quốc tế.
Từ năm 2023 – 2025, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện gần 1.100 ca phẫu thuật cho bệnh nhân quốc tế đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực điều trị thu hút người bệnh nước ngoài bao gồm: phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, phẫu thuật tạo hình niệu đạo, điều trị vô sinh và tạo hình cơ quan sinh dục nam.

TS-BS Đỗ Lệnh Hùng trong chuyến chuyển giao kỹ thuật tạo hình niệu đạo
ẢNH: BV
Theo PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, nằm trong chiến lược phát triển y tế TP.HCM trở thành trung tâm kỹ thuật cao của khu vực, Bệnh viện Bình Dân tập trung xây dựng đội ngũ chất lượng, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu – đào tạo và hội nhập quốc tế. Ngoài chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ còn được yêu cầu giỏi giao tiếp, thành tạo ngoại ngữ để đáp ứng tốt yêu cầu cho người bệnh nước ngoài.
Bệnh viện Bình Dân cũng thường xuyên cử bác sĩ đi phẫu thuật thị phạm và chuyển giao kỹ thuật tại các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines…
Ngược lại, nhiều bác sĩ từ Mỹ, Úc và các nước trong khu vực cũng đến học tập tại bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và tạo hình niệu đạo.
PGS-TS, Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá, Bệnh viện Bình Dân mỗi năm phẫu thuật hơn 30.000 ca, trong khi đó, trong 3 năm chỉ phẫu thuật gần 1.100 ca là người bệnh nước ngoài, chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Tuy nhiên, con số này là minh chứng khách quan phản ánh uy tín của Bệnh viện Bình Dân, cũng như ngành y tế TP.HCM trong lòng cộng đồng người bệnh quốc tế.
Mới đây, trong đợt đánh giá chất lượng toàn diện của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Bình Dân được xếp hạng cao nhất trong hệ thống bệnh viện thành phố.