Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định chính thức hoạt động sau 19 năm xây dựng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định chính thức hoạt động sau 19 năm xây dựng

bởi

trong

Sáng 25.6, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khánh thành công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định chính thức hoạt động sau 19 năm xây dựng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định trước ngày khánh thành

ẢNH:PHẠM TÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư; biểu dương các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, giám sát…

Để Bệnh viện đa khoa Nam Định thực sự phát huy hiệu quả đầu tư và đi vào hoạt động trơn tru, thông suốt trước ngày 1.8.2025, ông Đoài yêu cầu nhà thầu thi công có hướng dẫn chi tiết về cách thức sử dụng, vận hành công nghệ tất cả các hệ thống kỹ thuật thuộc các gói thầu; thực hiện bảo hành, bảo trì công trình, thiết bị theo hợp đồng; phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Nam Định trong thời gian đầu vận hành sử dụng.

Sở Y tế và Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Định khẩn trương hoàn thành việc di chuyển bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới, ổn định tổ chức phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất mới.

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, triển khai đồng bộ công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế theo đúng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ điều kiện để bệnh viện mới hoạt động với công suất, hiệu quả tối đa…

Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt và bắt đầu thi công từ năm 2006, với quy mô 700 giường bệnh trên diện tích hơn 9 ha, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Tuy nhiên, sau thời gian thi công cầm chừng, đến năm 2012 thì dự án dừng hẳn khi chỉ xây dựng được cơ bản phần kết cấu công trình chính và một số hạng mục phụ trợ. Nhiều năm bỏ hoang, các hạng mục đã xuống cấp, cỏ mọc um tùm, trở thành một dự án làm “nhếch nhác” bộ mặt TP.Nam Định. Thậm chí, nhiều người dân xót xa và gọi đây là dự án bệnh viện “ma”.

Sau 3 lần điều chỉnh, mức vốn đầu tư của dự án đã nâng từ gần 600 tỉ đồng lên tới hơn 1.755 tỉ đồng.