Bệnh viện ở Mỹ bị kiện vì nhân viên quay lén 13.000 người trong phòng vệ sinh

Bệnh viện ở Mỹ bị kiện vì nhân viên quay lén 13.000 người trong phòng vệ sinh

bởi

trong

Sanjai Syamaprasad bị cáo buộc lắp camera ngụy trang trong 9 phòng vệ sinh, quay lén khoảng 13.000 bệnh nhân và nhân viên y tế, khiến bệnh viện phải đối mặt với nhiều vụ kiện.

Sanjai Syamaprasad, kỹ thuật viên 47 tuổi tại bệnh viện Northwell Hope, đã bị bắt vào tháng 4 vì cáo buộc quay lén bằng camera ngụy trang thành đầu báo khói trong 9 phòng vệ sinh tại hai cơ sở ở Long Island, New York.

Theo công tố viên, khi làm ca đêm tại Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ Northwell ở Long Island từ tháng 7/2023 đến tháng 4/2024, Sanjai đã quay lén hàng nghìn bệnh nhân và đồng nghiệp, một số người bị quay nhiều lần. Nhà chức trách cho biết anh ta có thể đã mua thiết bị ghi hình bí mật lần đầu tiên vào tháng 8/2022.

Hành vi của Sanjai bại lộ khi một bác sĩ bắt quả tang anh ta đang xem video ghi lại cảnh một người đàn ông sử dụng nhà vệ sinh. Ngay sau đó, Sanjai được cho là đã cố gắng che đậy dấu vết bằng cách ném thẻ nhớ và thiết bị ghi hình vào thùng rác gần nhà ở Brooklyn.





Bệnh viện ở Mỹ bị kiện vì nhân viên quay lén 13.000 người trong phòng vệ sinh

Camera quay lén được ngụy trang thành đầu báo khói trong phòng vệ sinh. Ảnh: NBC4

Trong khi cuộc điều tra hình sự chưa kết thúc, bệnh viện Northwell Hope đang phải đối mặt với ít nhất bốn vụ kiện của các nạn nhân, bao gồm một vụ kiện tập thể được đệ trình vào 9/7.

Benjamin Dell và Christopher Dean, hai luật sư đệ đơn kiện gần đây nhất, cho biết trong một tuyên bố: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc vi phạm quyền riêng tư như vậy xảy ra ở một nơi vốn là nơi chữa lành và được tin tưởng”. Họ yêu cầu phía bệnh viện có trách nhiệm giải trình và cần sự đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Đến nay, bệnh viện Northwell đã gửi 13.000 lá thư cho các nạn nhân, các luật sư ước tính số nạn nhân thực sự có thể còn cao hơn khi cảnh sát tiếp tục xem xét lượng lớn video.

Bệnh viện khẳng định đã hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và làm theo yêu cầu của văn phòng công tố về việc trì hoãn thông báo cho các nạn nhân đến khi cuộc điều tra hình sự được tiến hành. Nhưng luật sư của các nạn nhân lập luận rằng sự im lặng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Joel Rubenstein, luật sư đại diện cho một nhóm nạn nhân trong vụ kiện tập thể, cho biết: “Các nạn nhân bày tỏ cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư cùng nỗi sợ hãi về nhà vệ sinh công cộng và phòng thay đồ”.

Sanjai đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, công tố viên cho biết có khả năng sẽ thêm nhiều cáo buộc khác khi kết thúc điều tra.

Tuệ Anh (theo Nypost)